Báo châu Á chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Fox Sports Asia vừa đưa ra đội hình xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, có hai cầu thủ trong đội hình hiện tại góp mặt trong danh sách này là Quang Hải và Quế Ngọc Hải.

Báo châu Á chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Theo bầu chọn của Fox Sports Asia, thủ môn xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam là Dương Hồng Sơn. Đây chính là thủ thành của lứa thế hệ vàng Việt Nam, là thủ thành xuất sắc nhất ở AFF Cup 2008 và giành thêm Quả bóng vàng Việt Nam năm đó.

Ở vị trí trung vệ, sau khi lên ngôi vô địch cùng đội tuyển Việt Nam, Như Thành giành thêm danh hiệu Quả bóng bạc năm 2008 và là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng châu Á của tạp chí Super.

Bên cánh phải, hậu vệ Đỗ Khải là người tiếp theo được Fox Sports Asia bầu chọn. Tiếc là Đỗ Khải không thể kéo dài sự nghiệp khi dính chấn thương, phải chia tay sân cỏ năm 28 tuổi.

Bên cánh trái, Quế Ngọc Hải xứng đáng có mặt trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam ở sân chơi Asian Cup. Trung vệ CLB SL Nghệ An từng là một trong những cầu thủ có lối chơi “chém đinh chặt sắt” trong quá khứ, nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, anh chơi rất thông minh, tinh tế, chắc chắn nhưng cũng rất điềm tĩnh, lạnh lùng. Đó cũng là lý do thầy Park trao chiếc băng đội trưởng cho cầu thủ sinh năm 1993 này.

Ở vị trí chạy cánh, Fox Sports Asia bầu chọn Huỳnh Quang Thanh và Trần Công Minh. Cho tới nay, Trần Công Minh vẫn là hậu vệ đầu tiên và duy nhất của bóng đá Việt Nam giành được giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Trong khi đó Huỳnh Quang Thanh được đánh giá cao hơn so với thế hệ của Văn Thanh sau này.

Trên hàng tiền vệ, Nguyễn Minh Phương là người kế thừa xứng đáng nhất vị trí mà Hồng Sơn để lại. Chính Minh Phương là cầu thủ có cú đá phạt như đặt giúp Công Vinh đánh đầu thành bàn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 với Thái Lan, đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Tiền vệ tiếp theo là Lê Quốc Vượng. Có lẽ không cần phải nói nhiều về tài năng nhưng tiếc rằng đại án bán độ năm 2005 tại Bacolod đã lấy đi một trong những tiền vệ tài hoa nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra.

Trong đội hình của Fox Sports Asia, Quang Hải là cái tên trẻ tuổi nhất. Anh là một trong hai đại diện của lứa vô địch AFF Cup 2018 có mặt trong đội hình tiêu biểu của Việt Nam. Có thể nói, không ai xứng đáng hơn Quang Hải trong năm 2018, và anh cũng giành rất nhiều danh hiệu cùng CLB, U23 và ĐTQG trong năm vừa qua.

Ở vị trí tiền đạo, Công Vinh xứng đáng có tên khi không chỉ góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2008, mà còn có 51 bàn thắng sau 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cuối cùng là cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức – một trong những trung phong xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam, với kỹ thuật, tốc độ, thể hình vượt trội.

Theo Dantri.com

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.