LHQ cảnh báo nguy cơ bùng phát lại xung đột Syria

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Syria có thể trở thành nơi đối đầu công khai giữa các cường quốc trong khu vực, Đặc phái viên LHQ về Syria Geir Pedersen cho biết hôm 25/4.

Syria.
Syria.

Trên mạng xã hội X, ông Pedersen cho biết, từ lâu ông đã cảnh báo nhiều bên coi Syria là một đấu trường rộng mở, nơi mọi người có thể giải quyết vấn đề.

Ông Pedersen bày tỏ lo ngại rằng Iran và Israel có thể trở thành các bên tham chiến, ám chỉ vụ tấn công của Israel vào cơ quan ngoại giao Iran ở Damascus ngày 1/4 và các sự kiện tiếp theo. Theo ông, mối đe dọa đối đầu trong khu vực một lần nữa lại xuất hiện ở Syria.

Đồng thời, cuộc xung đột trên lãnh thổ Syria cũng không nên bị coi là đóng băng, ông Pedersen nói thêm và lưu ý rằng tình hình ở đó cũng có thể dẫn đến leo thang nghiêm trọng.

Vòng xung đột mới ở Trung Đông xảy ra hôm 1/4 sau khi Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến 2 tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và 5 sĩ quan thiệt mạng.

Đáp lại, Iran đã tấn công Israel bằng UAV và tên lửa đạn đạo ngày 13/4. Tổng thống Israel Isaac Herzog gọi cuộc tấn công này là một lời tuyên chiến. Tel Aviv được cho là có kế hoạch thành lập một liên minh khu vực để chống lại mối đe dọa từ Tehran.

Ngày 19/4, truyền thông đưa tin Israel đã trả đũa vào lãnh thổ Iran. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở khu vực sân bay quốc tế ở tỉnh Isfahan.

Theo truyền hình Iran, hệ thống phòng không đã phá hủy một số UAV ở đó. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian từ chối coi đây là một cuộc tấn công mà Iran muốn đáp trả.

Tình hình ở Trung Đông leo thang sáng ngày 7/10/2023, khi phong trào cực đoan Hamas bắn nhiều rocket vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza. Họ cũng như xâm chiếm các khu vực biên giới ở phía nam Israel và bắt con tin. Cùng ngày, Israel bắt đầu trả đũa các mục tiêu ở Dải Gaza.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ