Chuyên gia khẳng định không có thuốc tăng kích thước “cậu nhỏ”

GD&TĐ - Hiện mạng xã hội rao bán tràn lan các sản phẩm được quảng cáo làm tăng kích cỡ “cậu nhỏ”, tăng cảm giác,... Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, không có một loại thuốc nào có thể thực sự tăng kích thước “cậu nhỏ”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ “tăng kích thước dương vật", “kéo dài cậu nhỏ"... sẽ có hàng triệu kết quả với đủ các dạng thuốc uống, bôi, gel, dạng xịt… Chúng thường được quảng cáo “đem lại hiệu quả tức thì sau 2-3 tuần sử dụng”, “cậu nhỏ to và dài hơn",...

Giá của những loại thuốc này không hề rẻ. Các loại gel bôi, dạng xịt... có giá 800 nghìn đến 1 triệu đồng/tuýp, các dạng thuốc uống thường đắt hơn 1,2-2 triệu đồng/lọ. Có trang còn giảm giá 700.000 đồng nếu khách hàng mua bộ gồm gel, xịt và máy tập.

Tuy nhiên, khi nói về "thần dược" tăng kích thước cậu nhỏ, bác sĩ Nguyễn Thế Lương - Phó giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội thông tin trên Vnexpress cho biết: Dương vật được cấu tạo bằng mô xốp, tăng giãn là do tưới máu đến, vì thế không có một loại thuốc nào có thể tăng kích cỡ "cậu nhỏ".

Thực tế, nhiều người thấy không hiệu quả nên mới phải đến bệnh viện. Có trường hợp bôi xong thì bị mẩn ngứa phải đi khám. Những trường hợp này hậu quả chưa quá nghiêm trọng, chỉ cần bỏ thuốc, vệ sinh sạch, dùng thuốc điều trị dị ứng.

Thành phần của những loại thuốc này thực chất là những nội tiết tố nam, giống như viagra hoặc vài loại thảo dược. Chúng cũng có thể là chất giữ nước, làm “cậu nhỏ” phồng lên sau khi sử dụng, nhưng qua ít ngày lại teo đi.

Báo SKĐS cũng dẫn lời DS. Vũ Văn Thắng cho rằng, để chứng minh công dụng cho các sản phẩm này, nhà cung cấp thường gắn cho nó các xuất xứ “mỹ miều” và các thành phần độc đáo như: “Thuốc được chiết xuất từ nguồn dược liệu quý hiếm, đã được kiểm chứng là rất an toàn” nhưng thực chất là những nội tiết tố nam, giống như viagra hoặc vài loại thảo dược.

Chúng cũng có thể là chất giữ nước, làm “cậu nhỏ” phồng lên sau khi sử dụng, nhưng qua ít ngày lại teo đi. Các thành phần trong thuốc hoặc gel như gừng, bạch quả, muira puama (một loại thảo mộc truyền thống được sử dụng với vai trò như thuốc kích thích tình dục ở Brazil)… đều chưa có bằng chứng khẳng định có tác dụng nâng cao chức năng sinh dục nam giới.

Hơn nữa, chưa có kết quả khoa học nào chứng minh chắc chắn rằng các chất này trong gel có thể xâm nhập vào da và mang lại lợi ích như đã được khẳng định trong lời quảng cáo.

DS. Thắng cho biết thêm, theo khảo sát ở một số người dùng 2 loại thuốc xịt và gel bôi trơn thì kết quả cho thấy, kích cỡ cậu nhỏ có tăng.

Bởi theo cơ chế của các loại thuốc này, nó sẽ thấm qua da “cậu nhỏ” vào các lớp mô làm giãn nở, tăng lượng máu về mô xốp và vật hang của dương vật.

Có những cơ địa không phù hợp, khi sử dụng thuốc sẽ gây kích ứng tại chỗ, gây viêm ở da dương vật. Bản thân một số người sau khi xịt lên hoặc bôi trơn, làm chuyện ấy với “đối tác” thì “đối tác” cũng có thể bị kích ứng.

Thậm chí, thuốc có thể gây cương dương kéo dài trên 4 tiếng, gây khó khăn cho “chuyện ấy” và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.

Trên thực tế, nhiều người do không hiểu rõ cơ chế hoạt động của “cậu nhỏ” nên đã có suy nghĩ sai lầm. Họ cứ nghĩ kích thước “cậu nhỏ” quyết định đến sức mạnh của đàn ông.

Dương vật của nam giới có một cơ chế hoạt động khác với các bộ phận khác của cơ thể. Khi có sự kích thích hay ham muốn tình dục thì “súng ống” sẽ phát ra tín hiệu chuyển đến não bộ, sau đó đến trung tâm gây cương ở xương tủy. Kết quả là làm giãn nở các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch xoắn.

Do đó, máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch. Khi các cơ trơn của động mạch giãn ra khiến lượng máu đi vào các xoang hang vật nhiều lên khiến dương vật phồng to ra. Thực chất dương vật được cấu tạo bằng mô xốp, tăng giãn là do tưới máu đến, vì thế không có một loại thuốc nào có thể tăng kích cỡ “cậu nhỏ”.

Thực tại, nhiều người dùng hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã phải nhập viện do bị mẩn ngứa, viêm ở cơ quan sinh dục nam, rối loạn cương dương trầm trọng… rất khó khăn trong điều trị. Ngay cả với các loại thuốc đã được cấp phép, dán tem thì các quý ông cũng không nên lạm dụng, khi cần dùng phải theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết trên báo Vnexpress, để tăng kích thước về cả chiều dài và chu vi có rất nhiều kỹ thuật tùy theo dương vật thuộc nhóm nào bị lún, bị vùi dưới da hay ẩn cắt dây chằng mu dương vật.

Kỹ thuật tạo hình bằng các cuống mỡ có mạch nuôi, dưới da thay thế bằng chất liệu khác…

Tùy từng trường hợp bệnh nhân có thể điều trị nội khoa, phẫu thuật, vật lý trị liệu. Có trường hợp dương vật ngắn do bệnh lý, suy sinh dục, do lỗ đái lệch thấp. Có người lớn tuổi nhưng quá béo, dương vật bị vùi dưới mỡ, dưới da phải chỉnh sửa.

Theo bác sĩ Giang, bơm silicon dùng trong y học có thể làm tăng kích thước "cậu nhỏ" song có nhiều biến chứng, tai biến, đồng thời làm giảm hưng phấn.

Bác sĩ khuyên, khi có nhu cầu tăng kích cỡ "cậu nhỏ" nam giới nên đến bệnh viện để được thăm khám, tư vấn kỹ. Chỉ những kích cỡ dưới 4 cm khi mềm và khi cương cđạt 7 cm hoặc mắc các bệnh lý gây khó khăn trong việc quan hệ tình dục mới cần có các can thiệp y khoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.