Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND thị xã Hà Tiên, Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường

Phát biểu khai mạc mít tinh, ông Nguyễn Xuân Lộc - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, cho biết: Đây là hoạt động thường niên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ đại dương. Cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng, thải bỏ chất thải nhựa và khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018 có chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”.

Sau buổi mít tinh, gần 200 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang và cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã Hà Tiên đã ra quân vệ sinh bờ biển khu vực ngã ba Cây Bàng, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên.

Một số hình ảnh dọn dẹp vệ sinh của Đoàn viên thanh niên, cán bộ, lực lượng vũ trang tại khu vực bờ biển ngã ba Cây Bàng, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên:

Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường ảnh 1Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường ảnh 2Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường ảnh 3Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường ảnh 4Sinh viên ĐH Kiên Giang hướng về biển đảo, bảo vệ môi trường ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.