Ngoại trưởng Ukraine đồng ý với Điện Kremlin về điều gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, viện trợ của Mỹ sẽ không đủ để ngăn chặn những hoạt động quân sự của lực lượng Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 24/4/2024 đã ca ngợi quyết định của Thượng viện Mỹ thông qua gói tài trợ trị giá 61 tỷ USD, nhưng cảnh báo rằng, số tiền đó sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

Sau nhiều tháng tranh cãi, đảng Cộng hòa đã nhượng bộ đảng Dân chủ cầm quyền và ủng hộ đề xuất viện trợ của Nhà Trắng trong cuộc bỏ phiếu 79-18 vào tối ngày 23/4.

“Không một gói hàng viện trợ nào có thể ngăn cản được người Nga. Điều sẽ ngăn cản người Nga là một mặt trận thống nhất của toàn Ukraine và tất cả các đối tác của nước này”, Ngoại trưởng Ukraine nói với The Guardian trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 24/4.

Bình luận trên của ông Kuleba cũng trùng hợp với bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, người cũng tuyên bố rằng, vũ khí và đạn dược mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev sẽ không làm thay đổi “động lực ở tiền tuyến”, nơi lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những tuần gần đây.

“Điều duy nhất mà gói viện trợ mới của Mỹ sẽ làm là khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng”, ông Peskov nói.

Ngoại trưởng Kuleba kêu gọi phương Tây tăng cường sản xuất quân sự vì Ukraine đang cạn kiệt hệ thống phòng không, trong khi Nga có lợi thế gấp 10 lần về đạn pháo.

“Khi tôi nhìn thấy những gì Nga đạt được trong việc xây dựng căn cứ công nghiệp quốc phòng trong hai năm chiến tranh và những gì phương Tây đã đạt được, tôi nghĩ có điều gì đó không ổn ở phía phương Tây.

Họ phải nhận ra rằng, kỷ nguyên hòa bình ở châu Âu đã kết thúc”, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine nói.

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đồng minh của Kiev biến “bày tỏ lời chia buồn và cảm thông với người Ukraine thành những hành động giúp phục hồi, ngăn ngừa thiệt hại về nhân mạng và sự tàn phá của đất nước” bằng cách cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho nước này.

Trong khi ông Kuleba tỏ ra lạc quan về tình hình của Kiev thì những người lính Ukraine dường như bi quan hơn khi nói chuyện với Financial Times.

Một số quan chức nói với tờ báo này rằng, viện trợ của Mỹ có thể giúp làm chậm bước tiến của quân Nga nhưng nó sẽ không ngăn cản được họ.

Họ nói thêm rằng, không có lượng vũ khí và đạn dược nào của phương Tây có thể giải quyết được tình trạng thiếu nhân lực của Kiev.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lập luận rằng, Mỹ đang sử dụng người Ukraine làm “bia đỡ đạn”, và hy vọng duy trì hỗ trợ sự sống cho Kiev cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ