Phản bác thẳng từ cựu đại sứ Anh và IAEA về vũ khí hạt nhân Iran

GD&TĐ - Cựu Đại sứ Anh tại Iran khẳng định chưa có bằng chứng Iran đang tiến gần tới vũ khí hạt nhân, nghi ngờ tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu.

Phản bác thẳng từ cựu đại sứ Anh và IAEA về vũ khí hạt nhân Iran

Cựu Đại sứ Vương quốc Anh tại Tehran giai đoạn 2003–2006, ông Richard Dalton, tuyên bố không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Iran đang ở ngưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tạo ra mối đe dọa tức thì đối với Israel.

Khi trả lời Sky News về khả năng Iran sắp sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Dalton nói: "Không có bằng chứng nào về điều đó được công bố công khai. Chúng ta hoàn toàn có quyền không tin vào tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu rằng có sự thay đổi chính sách và hành vi gần đây từ phía Iran. Cá nhân tôi cho rằng không có bằng chứng nào như vậy."

Ông Dalton cũng nhấn mạnh rằng cơ quan tình báo Mỹ không nhận thấy dấu hiệu Iran đang thực hiện các bước tiến đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo vị cựu đại sứ, chiến lược tấn công phủ đầu của Israel chỉ có thể được biện minh nếu có mối đe dọa thực sự và tức thời từ phía Iran. Tuy nhiên, ông cho biết không có "bằng chứng đáng tin cậy" nào cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cũng cho biết ông không thể xác nhận tính chính xác của các dữ liệu tình báo từ Israel liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

"Tôi sẽ không đưa ra đánh giá về các phân tích tình báo của Israel. Đó là đánh giá của họ, và tôi không tiếp cận với các báo cáo nội bộ hoặc thông tin mà họ đang sở hữu."- Ông Grossi nói.

Ông cho biết, trong quá khứ, đặc biệt là đến đầu những năm 2000, đã có sự đồng thuận chung từ IAEA và cộng đồng quốc tế rằng Iran có nỗ lực có hệ thống nhằm phát triển thiết bị hạt nhân.

Tuy nhiên, hiện nay "điều đó không còn đúng nữa, hoặc ít nhất, chúng tôi – với tư cách là IAEA – không có đủ yếu tố đáng tin cậy để chỉ rõ điều đó đang xảy ra."

Tuy vậy, ông Grossi cũng lưu ý rằng việc Iran tích trữ uranium làm giàu ở mức 60%, gần chạm ngưỡng cấp độ quân sự, là một "nguồn quan ngại chính đáng" đối với cả IAEA và cộng đồng quốc tế. “Từ thực tế này, các quốc gia khác nhau sẽ có đánh giá khác nhau,” ông nói thêm.

Rạng sáng ngày 13/6, Israel mở chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Iran đã đáp trả trong vòng chưa đến 24 giờ. Trong những ngày tiếp theo, 2 bên tiếp tục tấn công nhau.

Cả Israel và Iran đều ghi nhận thương vong và thiệt hại, đồng thời xác nhận một số cơ sở đã bị đánh trúng, nhưng cho biết mức độ thiệt hại là có giới hạn.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ