Sáng 13/6, Israel tuyên bố họ đã mở chiến dịch không kích có tên “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào hàng loạt mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran, trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân giữa hai nước leo thang.
Theo giới chức Israel, chiến dịch nhắm đến các nhà khoa học Iran bị cáo buộc tham gia phát triển bom hạt nhân, các cơ sở tên lửa đạn đạo, cũng như nhà máy làm giàu uranium Nantanz – được coi là trung tâm trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu nói trong một đoạn video phát sóng rằng đây là "thời khắc quyết định của lịch sử Israel".
Ông cho biết chiến dịch sẽ kéo dài nhiều ngày, nhằm ngăn chặn Iran có đủ năng lực chế tạo vũ khí nguyên tử.
Một nhân chứng tại thành phố Nantanz xác nhận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn gần khu cơ sở hạt nhân, trong khi một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng ban lãnh đạo nước này đang nhóm họp khẩn cấp về an ninh quốc gia.
Truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở thủ đô Tehran và cho biết hệ thống phòng không toàn quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Một quan chức quân đội Israel cho biết họ đang tấn công “hàng chục” mục tiêu quân sự và hạt nhân, đồng thời tuyên bố Iran hiện có đủ nguyên liệu để chế tạo tới 15 quả bom hạt nhân chỉ trong vài ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz ra tuyên bố cảnh báo rằng: “Sau cuộc tấn công phủ đầu của Nhà nước Israel nhằm vào Iran, một đợt phản công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel và dân thường của chúng tôi có thể xảy ra trong thời gian tới.”
Ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio xác nhận rằng Israel hành động đơn phương, không có sự tham gia của Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ binh sĩ Mỹ tại khu vực. Iran không được phép nhắm vào lợi ích hoặc nhân lực Mỹ.”
Theo CNN, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đang triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp.
Trong khi đó, giá dầu thô đã tăng hơn 3 USD/thùng sau tin tức về vụ tấn công.
Các quan chức Iran và Mỹ dự kiến sẽ tham gia vòng đàm phán thứ 6 về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman vào 15/6, nhưng cuộc đối thoại này đang rơi vào bế tắc.
Trước đó, ông Trump từng nói rằng “một cuộc tấn công của Israel vào Iran rất có thể xảy ra”, nhưng ông vẫn bày tỏ hy vọng giải pháp hòa bình có thể đạt được.
Nguồn tin tình báo Mỹ cho biết họ đã nhận thấy Israel chuẩn bị cho cuộc không kích từ trước đó vài ngày.
Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho nhiều kịch bản tại Trung Đông, gồm khả năng sơ tán công dân Mỹ nếu tình hình trở nên nguy hiểm.