Armenia tăng cường năng lực không quân với bom lượn dẫn đường của Iran

GD&TĐ - Nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa, Armenia đã trang bị cho các chiến đấu cơ Su-30SM do Nga sản xuất bom lượn có điều khiển mua từ Iran.

Chiến đấu cơ Su-30SM của Armenia xuất hiện với bom Yasin trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa đầu tiên tại Yerevan, ngày 28/5/2026.
Chiến đấu cơ Su-30SM của Armenia xuất hiện với bom Yasin trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa đầu tiên tại Yerevan, ngày 28/5/2026.

3 trong số 4 chiếc Su-30SM của Không quân Armenia đã xuất hiện với bom Yasin trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa đầu tiên hôm 28/5 tại thủ đô Yerevan.

Mỗi máy bay chiến đấu mang hai quả bom như vậy trên các giá treo dưới động cơ, trong khi phần còn lại của tải trọng gồm các tên lửa không đối không R-73 và R-74 do Nga sản xuất, cùng với tên lửa không đối đất Kh-29 và Kh-31.

Bom lượn dẫn đường Yasin được chế tạo dựa trên bản sao của Iran về loại bom đa dụng không điều khiển, được trang bị cánh và bộ phận điều khiển đuôi, mặc dù chưa rõ liệu đây chỉ là một bộ phận có thể lắp ráp vào bất kỳ loại bom tương tự nào, hay là một hệ thống hoàn chỉnh.

Quả bom nặng 230kg, được điều khiển bằng hệ thống dẫn đường quán tính dựa trên vệ tinh.

Tầm bắn của nó được nhận định là khoảng 60km, mặc dù một số nguồn tin cho rằng nó có thể đạt đến gấp đôi tầm bắn đó tùy thuộc vào tốc độ và tư thế của máy bay mang bom tại thời điểm thả.

Mặc dù bom Yasin chỉ được phát hiện trên máy bay Su-30SM của Armenia, nhưng loại bom này chắc chắn cũng có thể được trang bị cho khoảng 16 máy bay tấn công Su-25K do Liên Xô sản xuất hiện đang phục vụ trong không quân nước này.

Bom Yasin tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Không quân Armenia với chi phí rất phải chăng, không cần sửa đổi đáng kể nào đối với các máy bay phản lực hiện có để mang nó.

bom.jpg
Bom lượn dẫn đường Yasin.

Vụ mua sắm này là động thái mới nhất trong những nỗ lực nhằm tăng cường năng lực của Không quân Armenia, vốn đã được khởi xướng gần đây.

Mới năm ngoái, có thông tin cho rằng Armenia đang đàm phán với Ấn Độ để mua từ 8 đến 12 máy bay chiến đấu Su-30MKI nâng cấp, với tổng giá trị ước tính từ 2,5 đến 3 tỷ USD.

Những nỗ lực này rõ ràng nhằm mục đích đối phó với việc Azerbaijan gần đây đã mua khoảng 40 máy bay chiến đấu JF-17C Block-III từ Pakistan.

Armenia cũng đang nỗ lực cải thiện hệ thống phòng không của mình và trong cuộc duyệt binh gần đây ở Yerevan, nước này cũng công bố đã mua một số hệ thống phòng không tầm ngắn Majid từ Iran.

Sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa hai nước cho đến nay vẫn chưa gây ra bất kỳ vấn đề nào với Mỹ, quốc gia hiện đang tìm cách kéo Armenia xích lại gần hơn với quỹ đạo ảnh hưởng của mình.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Qua camera, CSGT Bắc Ninh phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự ATGT/tuần.

Hiện đại hóa giám sát giao thông bằng AI

GD&TĐ - Việc giảm phụ thuộc vào yếu tố con người cũng được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, độ chính xác và hiệu quả răn đe trong xử lý vi phạm giao thông.