Iran tuyên bố đánh lừa hệ thống phòng không Israel bằng phương pháp mới

GD&TĐ - Iran vừa phóng tên lửa vào Tel Aviv và Haifa, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, tuyên bố đã dùng chiến thuật mới để đánh lừa phòng thủ Israel.

Iran nhắm mục tiêu vào nhà máy điện Haifa bằng tên lửa siêu thanh.
Iran nhắm mục tiêu vào nhà máy điện Haifa bằng tên lửa siêu thanh.

Nhiều vụ nổ lớn, hàng loạt tòa nhà bị phá hủy

Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào rạng sáng 16/6, nhắm vào Tel Aviv và thành phố cảng Haifa, phá hủy nhiều tòa nhà dân cư và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến khu vực trên diện rộng.

Theo dịch vụ khẩn cấp quốc gia Israel, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong đợt tấn công mới nhất. Những vụ tấn công trong đêm này được cho là nhằm đáp trả cuộc không kích trước đó của Israel vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Đợt tấn công được xem là một trong những sự leo thang nghiêm trọng nhất giữa 2 quốc gia trong nhiều năm, khiến cả Tel Aviv và Haifa phải khẩn trương triển khai các hoạt động cứu hộ.

Riêng tại Haifa, 30 người bị thương và các đội tìm kiếm cứu nạn đã được huy động khắp thành phố. Theo truyền thông địa phương, nhiều đám cháy đã bùng phát gần một nhà máy điện sát cảng.

Tel Aviv ghi nhận nhiều vụ nổ lớn trước bình minh. Hàng loạt tòa nhà dân cư ở các khu vực đông đúc bị phá hủy, gồm khách sạn và nhà ở chỉ cách Đại sứ quán Mỹ vài trăm mét.

Các tên lửa cũng rơi gần chợ Shuk HaCarmel – một địa điểm đông người dân và khách du lịch lui tới. Những khu vực khác bị ảnh hưởng còn có Petach Tikva và Bnei Brak, nơi một trường học bị hư hại.

iran-tuyen-bo-danh-lua-he-thong-phong-khong-israel-bang-phuong-phap-moi.jpg
Một bức ảnh chụp từ UAV cho thấy thiệt hại về nhà ở và trường học tại địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran vào Israel, tại Bnei Brak ngày 16/6. Ảnh: REUTERS

Iran tuyên bố phương pháp mới gây nhiễu hệ thống phòng thủ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã sử dụng một “phương pháp mới” trong đợt tấn công lần này, nhằm làm rối loạn các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Israel và khiến chúng phản công lẫn nhau.

“Bất chấp sự hỗ trợ toàn diện từ Mỹ và các cường quốc phương Tây, cũng như sự sở hữu các công nghệ phòng thủ hiện đại nhất, các sáng kiến và năng lực sử dụng trong chiến dịch này đã giúp tên lửa đánh trúng mục tiêu” - tuyên bố từ lực lượng này cho biết.

Quân đội Israel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, giới chức nước này từng cảnh báo hệ thống phòng thủ không thể bảo vệ tuyệt đối và những ngày khó khăn hơn đang ở phía trước.

Phía Iran cũng chịu tổn thất lớn. Trong 4 ngày Israel không kích nhằm phá hủy hạ tầng hạt nhân và tên lửa của Tehran, ít nhất 224 người thiệt mạng – trong đó 90% là dân thường, theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran. Hơn 1.200 người khác bị thương.

Sáng 16/6, Israel tiếp tục tấn công các trung tâm chỉ huy của quân đội Iran và lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC).

Cuộc xung đột leo thang từ sau cuộc không kích bất ngờ của Israel hôm 13/6, khiến một số lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng và phá hoại nghiêm trọng cơ sở hạt nhân.

Giới chức Iran xác nhận người đứng đầu ngành tình báo của IRGC, ông Mohammad Kazemi và cấp phó của ông, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Iran tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ, đe dọa sẽ “mở cánh cổng địa ngục”.

Lãnh đạo thế giới kêu gọi kiềm chế, đàm phán bị đình trệ

Cuộc xung đột đang phủ bóng lên Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại dãy núi Rockies, Canada. Lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới bày tỏ lo ngại trước tình hình leo thang.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu rõ 4 mục tiêu chính: ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, bảo đảm quyền tự vệ của Israel, tránh leo thang khu vực và duy trì các lựa chọn ngoại giao. “Vấn đề này sẽ được ưu tiên cao tại hội nghị G7,” ông Merz nói với báo giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu trước khi lên đường tham dự hội nghị: “Tôi hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ đã đến lúc có thỏa thuận,” đồng thời nhận định: “Đôi khi họ phải đánh nhau một trận.”

Dù nỗ lực kiềm chế tình hình, phía Mỹ cho biết Iran đã thông báo với các bên trung gian như Qatar và Oman rằng họ sẽ không đàm phán ngừng bắn trong khi còn bị Israel tấn công. Do đó, cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến tổ chức 15/6 đã bị hủy bỏ.

Iran cũng tiến hành một cuộc tấn công hiếm hoi vào ban ngày nhằm vào Tel Aviv 15/6, sau đó tiếp tục bắn loạt tên lửa vào Haifa và các thành phố phía Nam Israel trong đêm.

iran-tuyen-bo-danh-lua-he-thong-phong-khong-israel-bang-phuong-phap-moi-3.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump bác kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Iran

Tại Washington, 2 quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Trump gần đây đã bác bỏ kế hoạch ám sát Lãnh tụ tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei do phía Israel đề xuất.

Khi được hỏi về thông tin này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời trên đài Fox News: “Có quá nhiều thông tin sai về các cuộc đối thoại chưa từng diễn ra, và tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó.”

Dù bị Iran cáo buộc dính líu trực tiếp vào cuộc xung đột, ông Trump phủ nhận sự tham gia của Mỹ, nhưng cảnh báo Tehran không được mở rộng cuộc trả đũa sang các mục tiêu Mỹ.

Hai quan chức Mỹ xác nhận lực lượng Mỹ đã hỗ trợ đánh chặn một số tên lửa Iran nhắm vào Israel.

Ông Trump tiếp tục khẳng định rằng con đường hòa bình nằm ở việc Iran chấp nhận những giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân.

Dù Iran tuyên bố chương trình của mình mang mục đích hòa bình, các nước phương Tây và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từ lâu đã lo ngại rằng nước này có thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chất vấn tại Quốc hội: Đi vào vấn đề căn cốt

GD&TĐ - Dự kiến, từ ngày 19/6 đến hết buổi sáng ngày 20/6, Quốc hội sẽ tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.