Israel đóng cửa các đại sứ quán toàn cầu, cảnh báo công dân giữ kín danh tính

GD&TĐ - Israel đóng cửa các đại sứ quán của mình trên toàn cầu và cảnh báo công dân giữ kín danh tính sau các cuộc tấn công lớn vào Iran.

Cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở cất giữ tên lửa đạn đạo Iran ở Kermanshah.
Cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở cất giữ tên lửa đạn đạo Iran ở Kermanshah.

Israel tạm dừng hoạt động lãnh sự trên toàn cầu

Ngày 13/6, các đại sứ quán Israel đồng loạt phát đi thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự và kêu gọi công dân Israel không hiển thị các biểu tượng Do Thái hay quốc gia tại nơi công cộng vì lý do an ninh sau các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

Một người trả lời điện thoại tại Đại sứ quán Israel ở Berlin xác nhận thông báo nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Thời gian đóng cửa chưa được ấn định.

Trong tuyên bố đăng tải trên các trang web chính thức, phía Israel khuyến cáo công dân: “Hãy cảnh giác và hợp tác với lực lượng an ninh sở tại nếu có hoạt động thù địch.”

Cuộc tấn công của Israel khiến hàng chục tướng Iran thiệt mạng

Israel tuyên bố đã không kích vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa và sát hại hàng loạt chỉ huy quân sự cấp cao của Iran trong chiến dịch nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo 2 nguồn tin khu vực nói với Reuters, ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran, trong đó có Tư lệnh Lực lượng Không gian thuộc Vệ binh Cách mạng – ông Amir Ali Hajizadeh – đã thiệt mạng.

Iran thề trả đũa, phản ứng trái ngược từ một số quốc gia

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẽ có “phản ứng hợp pháp và mạnh mẽ” khiến Israel phải “hối hận về hành động dại dột của mình”. Ông kêu gọi người dân tin tưởng và ủng hộ chính quyền trong thời điểm căng thẳng.

Truyền thông bán chính thức Fars dẫn lời một nguồn tin an ninh phủ nhận việc Iran phóng UAV về phía Israel như một số báo cáo trước đó. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh “cuộc trả đũa sẽ diễn ra trong tương lai gần”.

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng bảo vệ quyền tự vệ của Israel, đồng thời chỉ trích chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi các cuộc không kích của Israel là “hành động khiêu khích rõ ràng” và cảnh báo nguy cơ kéo cả khu vực vào thảm họa.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã cảnh báo Iran về hậu quả trong trường hợp Iran từ chối ký kết thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân của mình.

"Đã có rất nhiều cái chết và sự tàn phá, nhưng vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc tàn sát này, với các cuộc tấn công tiếp theo đã được lên kế hoạch thậm chí còn tàn bạo hơn. Iran phải đạt được một thỏa thuận, trước khi không còn gì nữa", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Hamas lên tiếng ủng hộ Iran

Phát ngôn viên Abu Obeida thuộc Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas, đã ra tuyên bố ủng hộ Iran trên nền tảng Telegram. Ông cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm đáp trả sự hỗ trợ của Iran dành cho nhân dân Palestine.

Ông Abu Obeida nhấn mạnh: “Israel đang ảo tưởng nếu cho rằng những đòn đánh phản bội này có thể làm suy yếu mặt trận kháng chiến.”

Theo Reuters/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ