Nghề làm đồ handmade “sân chơi” hấp dẫn giới trẻ

Đồ handmade hay còn gọi là DIY (Do it yourself) không còn xa lạ với với giới trẻ. Với kiểu dáng độc và đẹp, các sản phẩm handmade ngày càng “hút khách”. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều người đã chuyển sang tìm hiểu, say mê và biến nó thành nghề được ưa chuộng trong giới trẻ hiện nay.

Nghề làm đồ handmade “sân chơi” hấp dẫn giới trẻ
Nghề làm đồ handmade “sân chơi” hấp dẫn giới trẻ ảnh 1

Khái niệm đồ handmade bắt đầu xuất hiện khi một số bạn trong trường Đại học Mỹ thuật tự sáng tạo và làm ra những món đồ như vòng tay, váy, túi, ví…cho riêng mình. 

Và từ đó nó dần dần lan truyền trong cộng động và trở thành một xu hướng. Với hanmade, sáng tạo là điều không thể thiếu và không có điểm dừng. 

Từ các chất lượng đơn giản và đa dạng như giấy, gỗ, hạt nhựa, vỏ ốc, da…cùng bàn tay khéo léo và sự đam mê, sáng tạo, nhiều bạn trẻ đã tạo ra hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng độc đáo, phong phú, dễ thương, không sợ đụng hàng. 

Không chỉ có các sản phẩm trang sức, trang trí mà đồ handmade có mặt ở nhiều thể loại và mở ra một thế giới đa dạng sản phẩm từ quần áo, giày dép, túi xách đến mỹ phẩm, kẹo, bánh.

Các sản phẩm handmade không chỉ hấp dẫn giới trẻ bởi hình dáng đẹp và lạ, mà còn bởi giá cả phải chăng khi được tạo ra từ những vật dụng tưởng chừng như vô dụng, đã cũ hay bị bỏ đi. 

Những đồ handmade đơn giản nhưng mang lại phong cách độc đáo, có tính thẩm mỹ cao đã khiến các bạn tuổi teen sinh viên và cả những người đi làm mê mẩn. 

Hiện nay, chỉ cần lên mạng tìm kiếm, vào các trang báo điện tử là sẽ xuất hiện hàng loạt cách hướng dẫn làm đồ handmade đơn giản, xinh xắn và đậm phong cách cá nhân. 

Nhiều câu lạc bộ dạy làm đồ handmade cũng được mở ra như CLB Handmade, CLB 360 Craft…Em Minh Thu (sinh viên trường ĐH Kiến trúc) cho biết “Em rất thích làm đồ handmade vì không mất quá nhiều tiền lại đầy ý nghĩa nếu đem đi tặng. 

Em có thể tự tạo ra những món đồ với màu sắc mà mình thích và không sợ đụng hàng khi đi bất cứ đâu”.

Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng khéo tay và đủ sức sáng tạo để tạo ra những sản phẩm “made by me”. Vì thế, nắm bắt được xu hướng của giới trẻ thích những đồ độc mà đẹp, giá cả phải chăng mà nhiều bạn trẻ đã bắt tay vào “lập nghiệp”, kinh doanh làm đồ handmade. 

Điều khó khăn ban đầu của việc kinh doanh đồ này là tìm ra nguồn khách hàng. Thế nhưng khi công nghệ thông tin, mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, các sản phẩm DIY dễ dàng được mọi người biết khi được giới thiệu bằng hình thức online, chỉ cần tải ảnh lên facebook hay các trang web chuyên bán hàng online như enbac, 123mua, muare…là khách hàng sẽ biến đến các sản phẩm này mà không cần mở cửa hàng.

Thị trường đồ handmade hiện nay rất đa dạng từ sản phẩm đến giá cả. Có những sản phẩm chỉ từ vài chục đồng đến hàng trăm đồng nhưng cũng có những món đồ cao cấp được làm từ những chất liệu đắt tiền và đòi hỏi độ tinh xảo với giá tiền triệu trở lên. 

Nhiều bạn trẻ mở shop online đồ trang trí mỗi tháng cũng kiếm được 4-5 triệu đồng/tháng tiền lãi để trang trải học phí, vào dịp cao điểm như Noel kiếm được ngót nghét khoảng chục triệu đồng. 

Thế nên, nghề làm đồ handmade thu hút khá nhiều sinh viên, nhiều bạn trẻ tầm 8x, 9x chung sức đầu tư mở shop, mở ra thương hiệu của riêng mình thậm chí, ngay cả người đi làm cũng chọn làm đồ handmade là nghề tay trái.

Dù thị trường rộng mở, nhu cầu lớn nhưng để kinh doanh thành công cũng không phải đơn giản khi hiện nay có quá nhiều shop kinh doanh đồ handmade cạnh tranh và thị hiếu của giới trẻ luôn thay đổi. 

Thế nhưng với xu hướng hiện nay, đề cao sự sáng tạo, độc đáo cùng việc phát triển các sản phẩm mang tính cá thể hóa đã khiến sức nóng của đồ handmade sẽ khó bị dập tắt khiến nghề làm đồ, kinh doanh hàng handmade đã đang và sẽ là “sân chơi” tiềm năng cho giới trẻ.

Theo Songmoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Găng tay thông minh của nhóm giới thiệu tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 tại TPHCM. Ảnh: TG

Học sinh chế tạo găng tay hỗ trợ người tai biến

GD&TĐ - Hai nam sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận) đã chế tạo thành công găng tay thông minh hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho người bị tai biến, giúp tăng khả năng vận động của đôi tay.

Minh họa/INT

Quanh chuyện cai thuốc lá

GD&TĐ - Hôm 26/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).