Thành phố Kon Tum khó cân đối nguồn trả nợ hơn 8,1 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản

GD&TĐ - TP Kon Tum nợ đọng hơn 8,1 tỷ đồng, thế nhưng do thường xuyên hụt thu nên không cân đối được nguồn để trả nợ.

Dự án 'Kè chống sạt lở sông Đăk Bla' đoạn qua làng Kon Rờ Bàng.
Dự án 'Kè chống sạt lở sông Đăk Bla' đoạn qua làng Kon Rờ Bàng.

Ngày 26/5, bà Bành Thị Hiền, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Kon Tum (Kon Tum) cho biết, đơn vị đang cân đối nguồn ngân sách để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum thống nhất cho khởi công 8 dự án tại các huyện Kon Plông, Đăk Tô và Đăk Glei với tổng kinh phí đầu tư hơn 42,5 tỷ đồng. Riêng 2 dự án mới của UBND TP Kon Tum, UBND tỉnh chưa xem xét khởi công do địa phương phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 17,7 tỷ đồng chưa được thanh toán, xử lý. Trong đó, số nợ phát sinh trước ngày 1/1/2015 là hơn 3,4 tỷ đồng, phát sinh từ ngày 1/1/2015 đến nay là hơn 14,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Hiền, tổng số nợ thuộc diện đầu tư xây dựng cơ bản của TP Kon Tum thực tế chỉ hơn 8,1 tỷ đồng. Trong đó, gồm: Dự án Kè chống sạt lở Quốc lộ 24 đoạn qua TP Kon Tum (hơn 3,4 tỷ đồng); Dự án Đường vào khu sản xuất gạch ngói thôn 5, xã Hòa Bình (hơn 3,3 tỷ đồng); Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng (hơn 1,2 tỷ đồng).

Phần kinh phí còn lại bà Hiền cho biết, không thuộc diện nợ đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Đầu tư công năm 2024 mà là chi phí bồi thường của Dự án Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân (phường Duy Tân, TP Kon Tum).

Cụ thể, Dự án “Đường vào khu sản xuất gạch ngói thôn 5” được tỉnh phê duyệt và bố trí vốn giai đoạn 2014 - 2016 với tổng mức đầu tư hơn 27,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn chương trình mục tiêu hơn 14 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác trên 13,9 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2016 đã bố trí hơn 16,6 tỷ đồng. Năm 2018, do khó khăn ngân sách, Ban Quản lý dự án và nhà thầu lập biên bản tạm dừng thi công, khối lượng hoàn thành 4.077m. UBND TP Kon Tum sau đó có văn bản trình và được tỉnh thống nhất chủ trương dừng triển khai, phê duyệt quyết toán. Nợ phải trả tại thời điểm quyết toán là hơn 5,9 tỷ đồng, đến nay còn hơn 3,3 tỷ đồng chưa thanh toán.

Với Dự án “Kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng”, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 482 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (năm 2019) đã hoàn thành 1.480m kè, phát sinh nợ hơn 1,2 tỷ đồng từ năm 2017 - 2019. Do dự án được quyết toán tại ngân sách tỉnh nên Ban Quản lý dự án thành phố không báo cáo UBND TP Kon Tum.

Dự án “Kè chống sạt lở Quốc lộ 24, đoạn qua TP Kon Tum” có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 102 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2014 đã bố trí được hơn 75 tỷ đồng, còn thiếu trên 26 tỷ đồng.

Dự án bị dừng từ cuối năm 2014, phát sinh nợ hơn 3,4 tỷ đồng trước ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án trọng điểm (nay đã giải thể) không báo cáo để UBND thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, dẫn đến chậm xử lý.

Theo bà Hiền, hai khoản nợ phát sinh sau ngày 1/1/2015 (hơn 3,3 tỷ đồng và hơn 1,2 tỷ đồng) không thuộc diện được bố trí vốn theo Luật Đầu tư công năm 2015. Do đó, UBND thành phố đã trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để thanh toán.

Riêng khoản nợ hơn 3,4 tỷ đồng tại Dự án “Kè chống sạt lở Quốc lộ 24” phát sinh trước năm 2015, lẽ ra phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để xử lý. Nhưng do thiếu sót trong khâu báo cáo, khoản nợ này đến nay vẫn chưa được bố trí nguồn thanh toán.

Do đó, hiện nay UBND thành phố đang cân đối nguồn để trả nợ trong khả năng cân đối ngân sách của đơn vị, phần còn lại (nếu có), UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án làm việc với nhà thầu để xử lý theo hướng thỏa thuận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

EU muốn đẩy Nga khỏi Biển Đen

EU muốn đẩy Nga khỏi Biển Đen

GD&TĐ - EU hy vọng có thể kiểm soát được cái gọi là "an ninh hàng hải ở Biển Đen" với sự tham gia của tất cả các nước trong và ngoài khu vực, ngoại trừ Nga.

Tên lửa không đối đất Taurus KEPD 350.

Ai vận hành tên lửa Taurus?

GD&TĐ - Ukraine không có khả năng kỹ thuật để tự vận hành tên lửa Taurus. Nếu không có chuyên gia Đức trên mặt đất, những tên lửa này sẽ vô dụng.

Giáo viên Anh được tăng lương thêm 4%.

Giáo viên Anh được tăng lương

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Anh mới đây thông báo sẽ tăng 4% lương cho giáo viên phổ thông. Mức tăng được áp dụng từ năm 2025.