Phản ánh đến GT&TĐ, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh và học sinh tại đây cho biết: Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện cao thế, lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng nhà kiên cố, kinh doanh hàng quán dẫn đến ùn tắc đường, nhất là vào giờ cao điểm lúc giờ học sinh tan học.

Cụ thể, theo thông tin nhiều phụ huynh cung cấp, tuyến đường dẫn vào Trường THCS Vĩnh Quỳnh vốn đã nhỏ thì ngay điểm tiếp giáp với đường Phan Trọng Tuệ đã bị một số cá nhân xây nhà kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp, kinh doanh quán bia, sửa chữa, làm lốp ô tô... Hành vi này đã ảnh hưởng đến tình trạng ùn tắc giao thông của tuyến đường Phan Trọng Tuệ và đường dẫn vào trường Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

"Thường vào giờ cao điểm buổi chiều lúc học sinh tan học là có ùn, tắc đường. Một phần nguyên nhân là do tình trạng xe ô tô tải lớn ra, vào gara sửa chữa, thay lốp, xe đỗ để vào quán bia ven đường", chị Tình, một phụ huynh có con theo học Trường THCS Vĩnh Quỳnh cho biết.
Ghi nhận của GD&TĐ, tại địa điểm phản ánh, nhiều diện tích đất nông nghiệp thuộc quản lý của UBND xã Tam Hiệp đã được xây nhà kiên cố, mở quán bia, kinh doanh sữa chữa ô tô, lốp ô tô. Những công trình này đã che khuất tầm nhìn điểm tiếp giáp của đường dẫn vào trường học, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho học sinh và người dân.

Đáng chú ý, dưới chân cột điện cao thế ven đường dẫn vào trường học đã bị lấn chiếm làm điểm tập kết lốp xe ô tô, làm nhà ở, cửa hàng kinh doanh, điểm tập kết ve chai. Những thứ vật liệu như xốp, túi ni lông, dây điện cũng được tập kết dưới chân cột điện cao thế tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vi phạm nghiêm trọng đến an toàn điện.
Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh và học sinh, Báo GD&TĐ đã có trao đổi với ông Đỗ Văn Ấu, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp. Ông Ấu cử cán bộ quản lý đô thị và địa chính cung cấp thông tin.

"Với các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, tổ công tác đã làm việc, cán bộ địa chính đã thiết lập hồ sơ vi phạm để chuyển cho lãnh đạo xã chỉ đạo xử lý theo quy định. Người đang lấn chiếm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn điện là ông Nguyễn Đình Tuất ", vị cán bộ quản lý đô thị xã Tam Hiệp cho biết.

Liên quan đến việc lấn chiếm đất dưới chân cột điện cao thế, trao đổi với một cán bộ điện lực huyện Thanh Trì, vị này khẳng định: Hành vi lấn chiếm đất dưới cột điện cao thế để sử dụng vào mục đích kinh doanh, tập kết đồ đạc, sữa chữa ô tô... là vi phạm quy định về an toàn điện.

"Đường điện cao thế chạy qua địa phận Thanh Trì nhưng đơn vị không quản lý. Hành vi vi phạm này cần phải xử lý ngay để đề phòng nguy cơ cháy nổ, mất an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn cho học sinh thường xuyên di chuyển qua đây và cuộc sống người dân quanh khu vực", cán bộ điện lực Thanh Trì cho biết.