Nga lên tiếng trước cáo buộc tấn công khu mua sắm ở Kremenchug

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Quân đội Nga đã xác nhận một cuộc không kích vào thành phố Kremenchug của Ukraine hôm 27/6 nhưng cho rằng nó nhắm vào một kho vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên, Kiev cho rằng cuộc tấn công của Nga vào trung tâm mua sắm, làm nhiều thường dân thương vong.

Cháy tại trung tâm mua sắm Amstor ở Kremenchug. Ảnh chụp màn hình từ clip do Tổng thống Zelensky công bố.
Cháy tại trung tâm mua sắm Amstor ở Kremenchug. Ảnh chụp màn hình từ clip do Tổng thống Zelensky công bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vị trí kho vũ khí trên nằm gần nhà máy Kredmash. Trung tâm mua sắm Amstor nằm ngay bên cạnh. Quân đội nga cho rằng đạn dược của phương Tây đã phát nổ và gây ra hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm vốn không còn hoạt động này nữa.

Trong khi đó các quan chức Ukraine nói trung tâm mua sắm trên chật cứng người vào thời điểm Nga bị cáo buộc tấn công. Theo báo cáo thương vong mới nhất, 18 người đã thiệt mạng và 59 bị thương trong vụ việc, trong đó 25 người đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả sự việc ở Kremenchug là “một trong những vụ tấn công khủng bố trắng trợn nhất trong lịch sử châu Âu”. Ông cho rằng địa điểm này không gây ra mối đe dọa nào với quân đội Nga và không có giá trị chiến lược.

Kremenchug là một thành phố miền trung Ukraine, cách Kiev 250 về phía đông nam. Quân đội Nga trước đó đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn trong thành phố, không cho quân đội Ukraine cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện quân sự của họ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.