Lực lượng đồng minh Nga đã kiểm soát được 1/3 Lysychansk ở Lugansk?

GD&TĐ -  Các nhóm tấn công của Nga và Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã kiểm soát được 1/3 Lysychansk - Thành phố thuộc Luhansk ở phía đông Ukraina.

Lực lượng đồng minh Nga đã kiểm soát được 1/3 Lysychansk ở Lugansk?

Các nhóm tấn công của lực lượng đồng minh Nga và Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã đi qua khoảng 1/3 chiều dài của Lysychansk – Đại sứ LPR tại Liên bang Nga Rodion Mirochnik cho biết.

Ông cũng cho biết thêm, tại khu vực sân vận động Shakhtar ở Lysychansk, các trận đấu súng trường đang diễn ra.

“Các nhóm xung kích của đồng minh Nga và LPR đã đi qua được khoảng 1/3 chiều dài của Lysychansk và đang tấn công ở khu vực sân vận động Shakhtar. Họ di chuyển về phương tây” – ông viết trên Telegram.

Theo ông Mirochnik, hôm qua (27/6), giao tranh xảy ra bên trong các khu định cư của Maloryazantsevo và Verkhnekamenka.

Ông nói thêm rằng từ phía bắc Lysychansk gần các khu định cư Shepilovo và Privolye, lực lượng đồng minh của Nga đã vượt qua Seversky Donets và cố thủ ở phía bên phải con sông. Tại đây, họ sẽ trang bị cho các đầu cầu để tấn công sâu hơn vào thành phố.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai này địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.