Một số quốc gia đã cố tình kéo dài xung đột?

GD&TĐ - Hòa bình ở Ukraine có thể đạt được sớm nhất năm 2022 sau đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, nhưng "một số quốc gia" đã chọn kéo dài xung đột.

Xe tăng T-72B3M của Nga ở Vùng Kursk, Nga. Ảnh: Sputnik.
Xe tăng T-72B3M của Nga ở Vùng Kursk, Nga. Ảnh: Sputnik.

Chủ tịch Đại hội đồng quốc gia (quốc hội) Thổ Nhĩ Kỳ, Numan Kurtulmus đưa ra nhận định trên.

"Các phái đoàn Nga và Ukraine đã họp tại Cung điện Istanbul và đã nhất trí. Tuy nhiên, thật không may, hòa bình đã không diễn ra vì một số cường quốc đã có lập trường ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh", ông cho biết sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và Ukraine đã đàm phán - đầu tiên là tại Belarus và cuối tháng 3/2022 tại Istanbul.

Vào thời điểm đó, các phái đoàn đã ký tắt một dự thảo thỏa thuận, gồm một phần cam kết của Ukraine về vị thế trung lập, không liên kết và từ chối vũ khí nước ngoài trên lãnh thổ của mình, gồm vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán đã bị Ukraine đơn phương làm gián đoạn.

Trưởng đoàn Ukraine, David Arakhamia, sau đó thừa nhận điều này xảy ra theo đề xuất của Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson, người đã đích thân đến Kiev.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS A Xing (xã Lìa, Quảng Trị).

Gia tăng sức mạnh 'tam giác giáo dục'

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều vấn đề mới nảy sinh, việc củng cố “tam giác giáo dục” - gia đình, nhà trường, xã hội - trở thành yếu tố then chốt để tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, toàn diện.

Bé Lê Gia Ngọc. Ảnh: NVCC

Sức mạnh từ tình thân

GD&TĐ - Một người mẹ đã nhận ra hành trình trưởng thành không chỉ đến từ thể chất, mà còn từ sự thấu hiểu, tự tin và tình yêu vô điều kiện của tình thân.