Quân sự và nhân đạo
Dải Gaza: Hamas cho biết đã đạt được thỏa thuận với Israel về việc hoãn trả tự do cho 620 tù nhân Palestine và họ sẽ được trả tự do "đồng thời" với thi thể của 4 tù nhân Israel.
Các quan chức y tế cho biết ít nhất 6 trẻ sơ sinh đã tử vong do hạ thân nhiệt trong đợt lạnh giá kéo dài 2 tuần ở Gaza, khi người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế đối với việc vào nhà ở tạm thời tại khu vực này.
Cựu tù nhân Israel Noa Argamani nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng lệnh ngừng bắn "phải được thực hiện đầy đủ... trong mọi giai đoạn" để cứu những người còn lại ở Gaza.
Cơ quan nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết họ đã gần đạt được mục tiêu tiêm chủng cho trẻ em tại Gaza chống lại bệnh bại liệt.
“Hơn 586.000 trẻ em tại Gaza — đạt 99% mục tiêu của chúng tôi — đã được tiêm vaccine bại liệt chỉ trong 4 ngày”, UNICEF cho biết trong một bài đăng trên X.
Bờ Tây: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết quân đội Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng đã giết chết hơn 50 người Palestine, trong đó có 7 trẻ em từ ngày 21/1 trong cuộc tấn công ngày càng leo thang vào lãnh thổ Palestine.
Lebanon: Theo phương tiện truyền thông địa phương, lực lượng Israel đã giết chết 2 người khác trong các cuộc tấn công vào miền đông Lebanon. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một địa điểm của Hezbollah được sử dụng để "sản xuất và lưu trữ vũ khí chiến lược".
Syria: Lực lượng Israel đã ném bom các địa điểm gần thủ đô Damascus của Syria, giết chết ít nhất 2 người. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để miền nam Syria trở thành miền nam Lebanon".
Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Nam Syria, gồm "các trụ sở và địa điểm chứa vũ khí". Họ cũng cho biết "sự hiện diện của các phương tiện và lực lượng quân sự ở miền Nam Syria gây ra mối đe dọa cho công dân của Nhà nước Israel".
Iran: Ngày 24/2, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đe dọa nước này có thể tấn công các lợi ích của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông để đáp trả một cuộc tấn công tiềm năng của Israel vào Iran.
Ngoại giao
Đài truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út đưa tin Ai Cập từ chối lời kêu gọi của lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid về việc quản lý Dải Gaza trong 8 năm sau khi chiến tranh kết thúc.
Các nguồn tin từ Ai Cập nói với kênh truyền hình trên rằng người Palestine nên là những người quản lý Dải Gaza và vùng đất bị chiến tranh tàn phá này phải được xây dựng lại mà không cần cưỡng bức di dời cư dân.
Các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an LHQ đang thúc giục Israel và Hamas kết thúc các cuộc đàm phán cho giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Sigrid Kaag, điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, đã nói với hội đồng rằng việc quay trở lại chiến tranh không phải là một lựa chọn.
Chương trình hạt nhân Iran: Đại sứ Anh tại Israel tuyên bố ngày 25/2 rằng E3 (Vương quốc Anh, Pháp và Đức) đã cho Iran thời hạn đến cuối tháng 6/2025 để ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới và ngăn chặn việc áp đặt các lệnh trừng phạt trả đũa.
Rất khó có khả năng Iran sẽ ký kết một thỏa thuận với E3 và Mỹ tháng 6/2025, vì một thỏa thuận như vậy sẽ yêu cầu Iran phải thay đổi hoàn toàn chính sách đàm phán hiện tại của mình. Iran đã tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Israel vào Iran.