Khởi động cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới 2018

GD&TĐ - Ngày 5/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức cấp quốc gia đã phát động cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới 2018 ((MOS World Championship 2018) tại Việt Nam trên qui mô toàn quốc.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và ông Đoàn Hồng Lam- Chủ tịch IIG Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và ông Đoàn Hồng Lam- Chủ tịch IIG Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới ((MOS World Championship) là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức 16 năm qua tại Mỹ với 03 bộ môn thi: Word, Excel và Power Point.

Sau mùa giải thứ 8 mà Việt Nam tham gia, nhận thấy ý nghĩa thiết thực của cuộc thi với quốc gia, đặc biệt mong muốn tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ tại các đấu trường quốc tế, bắt đầu từ mùa giải thứ 9 – 2018, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã chính thức đồng hành tổ chức cuộc thi MOSWC tại Việt Nam cùng IIG Việt Nam với vai trò Trưởng ban chỉ đạo và đồng trưởng ban tổ chức cấp quốc gia.

Từ con số khiêm tốn chỉ có hơn 30 trường đại học, cao đẳng tham dự mùa giải đầu tiên (2010), đến màu giải năm 2017, cuộc thi đã thu hút được hơn 500 trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng và ĐH với hơn 3 triệu thí sinh tham gia.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên BTC mở rộng đối tượng đội tuyển đăng ký tham dự đối với khối trường THPT chuyên và đã thu hút được 15 trường tham gia. Mùa giải MOSWC 2017 đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được Huy chương đồng nội dung Microsoff Word 2013 tại vòng chung kết thế giới- vòng đấu khốc liệt vì BTC chỉ trao một bộ huy chương duy nhất gồm 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ cho mỗi môn th, ghi dấu 6 năm liên tục giành huy chương của đội tuyển Việt Nam, so tài với các quốc gia có nền CNTT phát triển.

Hai đại sứ thi thuộc nội dung thi Microsoff Excel 2013 và Microsoff Power Point 2013 cũng lần lượt lọt vào vị trí Top 7 và Top 9 trên bảng xếp hạng thế giới.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi 2018, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá rất cao nỗ lực và tâm huyết của Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam trong suốt 8 năm qua đã mang cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới về với tuổi trẻ Việt Nam, tạo cho các em một sân chơi bổ ích và ý nghĩa.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức nhấn nút khởi động cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới 2018
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức nhấn nút khởi động cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới 2018

Hơn thế nữa, cuộc thi đã góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học tin học theo chuẩn đánh giá quốc tế, giúp các nhà trường khẳng định chất lượng đào tạo tin học của mình và tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển các nhân tài trẻ tuổi trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Cuộc thi cũng góp phần quan trọng đóng góp vào việc nâng cao mặt bằng dân trí về kỹ năng tin học văn phòng trong giới trẻ và góp quần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt.

Tại lễ phát động, Trưng ương Đoàn đã tuyên dương và trao bằng khen cho 3 đại sứ tham dự và đoạt giải tại vòng chung kết thế giới là các em Bùi Mạnh Tú – HS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Tp Nam Định, Dương Quốc Trung – SV trường ĐH Ngoại thương cơ sở II – tp Hồ Chí Minh và Đỗ Tiến Điệp – SV Học viện An ninh nhân dân.

Lễ ký kết hợp tác tổ chức MOSWC giữa Trung ương Đoàn TNCS HCM và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam cũng diễn ra ngay sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...