Thành phố Bắc Ninh: Hơn 320 triệu đồng khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi

GD&TĐ - UBND TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) vừa có kế hoạch tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Cương Nghị - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh cho biết, sự kiện nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh các môn văn hóa, năm học 2021 -2022.

Đối với tập thể được khen thưởng gồm các trường THCS: Nguyễn Đăng Đạo; Kinh Bắc, Kim Chân, TH&THCS Trần Quốc Toản, Ninh Xá, Tiền An, Suối Hoa. 

Với cá nhân, có 86 học sinh đạt thành tích được khen thưởng. Trong đó, 8 học sinh đạt giải Nhất được thưởng 5 triệu đồng/1 học sinh, 20 học sinh đạt giải Nhì được thưởng 3 triệu/1 học sinh, 34 học sinh đạt giải Ba cấp tỉnh với phần thưởng là 2 triệu đồng/1 học sinh và 24 học sinh đạt giải Khuyến khích mỗi em được thưởng 1 triệu đồng.

Cùng với khen thưởng các HSG đều được Giấy ghi nhận của Quỹ khuyến học - khuyến tài Hoàng Quốc Việt.

UBND thành phố Bắc Ninh động viên khen thưởng 25 giáo viên có học sinh đạt thành tích trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2021 -2022. Trong đó, riêng Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Đăng Đạo được thưởng 10 triệu đồng.

Giáo viên có học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh là 5 triệu động, giáo viên có học sinh đạt giải Nhì là 3 triệu đồng, giáo viên có học sinh đtạ giải Ba là 2 triệu động và giáo viên có học sinh đạt giải Khuyến khích là 1 triệu đồng. Cùng với phần thưởng là Giấy chứng nhận của Quỹ khuyến học - khuyến tài Hoàng Quốc Việt.

Theo UBND thành phố Bắc Ninh, tổng kinh phí khen thưởng dự kiến là 321.550.000 đồng. Kế hoạch chương trình tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022 diễn ra vào sáng 15/3 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thống thành phố Bắc Ninh.

Như báo GD&TĐ đưa tin, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 dành cho học sinh các khối lớp 8, 9 bậc Trung học cơ sở và khối 12 bậc THPT. Trong đó, học sinh lớp 8 thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; lớp 9 và 12 thi 9 môn: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Giáo dục công dân.

Kết quả, thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn là 2 địa phương dẫn đầu tỉnh với tổng số giải lần lượt là 86 và 79, vượt trội cả về số lượng và chất lượng giải. Trong đó, thành phố Bắc Ninh có 8 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.