Chủ động vào cuộc

GD&TĐ - Hôm qua, 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên kỳ họp được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung. Thời gian cũng rút ngắn hơn so với thông lệ và làm việc cả ngày thứ 7, Chủ nhật.

Tuy thời gian được rút ngắn nhưng khối lượng công việc tại kỳ họp vẫn khá lớn. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật; các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Thông thường, kỳ họp cuối năm của Quốc hội thường diễn ra trong khoảng 30 ngày làm việc nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm và quyết định các chỉ tiêu cho năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tiếp tục tinh thần đổi mới từ kỳ họp trước, kỳ họp này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, quyết định xin ý kiến Quốc hội làm việc trong vòng 17 ngày.

Có thể thấy, từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay, Quốc hội đã thể hiện đặc biệt rõ nét tinh thần đổi mới và luôn theo sát diễn biến của thực tiễn cuộc sống, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Minh chứng là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 30 trong đó phần lớn dung lượng là các giải pháp chưa từng có tiền lệ trao cho Chính phủ để tăng cường phòng chống dịch.

Hay như Nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Gần nhất là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03 về hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tinh thần chủ động đổi mới trong tư duy, hành động để những quyết sách ban hành có ý nghĩa thực chất trước đòi hỏi, yêu cầu cấp bách của cuộc sống còn được thể hiện qua những phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những buổi làm việc ngoài giờ, không kể ngày nghỉ; các tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia; những buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội với các Phó Chủ tịch Quốc hội với Thường trực các ủy ban Quốc hội về các dự án luật…

Để có được các quyết đáp này, không gì khác là phải có sự linh hoạt, nhạy bén trong trí tuệ, năng lực, sự đổi mới mạnh mẽ tác phong làm việc, tâm huyết, trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và của từng đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, còn là sự quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động, qua đó, vừa thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới để không chỉ thích ứng tốt với điều kiện biến động nhanh như hiện nay, đồng thời vừa bảo đảm yêu cầu hàng đầu là chất lượng công việc.

Cần nhắc lại rằng, tại cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: Yêu cầu rất lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp là vừa cố gắng giảm thời gian làm việc nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng các quyết đáp của Quốc hội và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo đảm chất lượng là yêu cầu bắt buộc nhưng không vì quá tiết kiệm thời gian mà làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với hoạt động của Quốc hội thời gian tới, đặt trong tổng thể về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đặc biệt, Chủ tịch Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội không ngồi chờ mà chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Quốc hội hành động, Quốc hội phục vụ, Quốc hội vì dân không chỉ là tiêu chí hoạt động xuyên suốt mà còn là mục tiêu trong từng hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội đổi mới, sáng tạo trong tư duy, thể hiện qua hành động, qua những quyết sách kịp thời, có ý nghĩa cho cuộc sống của người dân và cho sự phát triển của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.