Vệ tinh GPS thế hệ mới thứ 7 đã lên quỹ đạo

Tên lửa Atlas V rời khỏi bệ phóng ở Mũi Canaveral, bang Florida (Mỹ) đã đưa thành công vệ tinh thứ 7 thuộc thế hệ GPS mới lên quỹ đạo vào cuối tuần.

Tên lửa Atlas V rời bệ phóng tại Mũi Canaveral - Ảnh: ULA
Tên lửa Atlas V rời bệ phóng tại Mũi Canaveral - Ảnh: ULA

Vụ phóng đã được tiến hành vào thời khắc 23 giờ 23 ngày 1.8 (giờ Mỹ), và sau khoảng 3 giờ rưỡi, vệ tinh đã tách khỏi tên lửa Atlas V, bắt đầu gửi tín hiệu về mặt đất ở quỹ đạo 17.700 km.

Theo Space.com, đây là vệ tinh GPS-IIF thứ 7 theo chương trình phóng chùm vệ tinh gồm 12 chiếc GPS thế hệ mới của không quân Mỹ.

Các vệ tinh GPS-IIF được Boeing chế tạo sẽ thay thế hệ thống GPS-IIA đã tồn tại trên quỹ đạo từ thập niên 1990.

Hoạt động ở quỹ đạo trung bình của trái đất, các vệ tinh GPS thế hệ mới được trang bị đồng hồ nguyên tử cải tiến, đồng thời bổ sung thiết bị L5 vào hệ thống GPS nhằm phục vụ cho công tác dẫn đường hành trình hàng không.

Trong vòng vài tuần tới, không quân sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra để bảo đảm rằng vệ tinh hoạt động hoàn chỉnh trước khi được tích hợp với hệ thống GPS.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.