Tuyển nữ Việt Nam thắng áp đảo Malaysia trận ra quân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng công liên tục tỏa sáng giúp tuyển nữ Việt Nam có thắng cách biệt trước Malaysia ở trận mở màn SEA Games.

Tuyển nữ Việt Nam thắng áp đảo Malaysia ở trận mở màn SEA Games.
Tuyển nữ Việt Nam thắng áp đảo Malaysia ở trận mở màn SEA Games.

Tuyển nữ Việt Nam đến với SEA Games 32 với tư cách đương kim vô địch và là đội bóng nữ mạnh nhất trong khu vực. Thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ giành HCV 3 kỳ SEA Games liên tiếp mà còn là một trong hai đại diện của Đông Nam Á giành quyền tham dự World Cup 2023.

Ở trận mở màn SEA Games 32, trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn khá nhiều là Malaysia, Huỳnh Như và các đồng đội đã thể hiện vị thế của ứng viên vô địch với một thế trận ép sân hoàn toàn.

Các cô gái áo đỏ sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 5. Từ một pha tấn công bên cánh phải, Bích Thùy nhả ra tuyến hai cho Hải Yến dứt điểm một chạm kỹ thuật hạ gục thủ môn đội bạn đem về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

Hơn 10 phút sau bàn thắng mở tỷ số, cơ hội tiếp tục đến với các học trò của HLV Mai Đức Chung. Mỹ Anh dẫn bóng vào vùng cấm địa rồi sút chân trái căng nhưng bóng đã dội xà ngang bật ra. Sau đó Hải Yến có mặt đá bồi song không thắng được thủ thành đội bạn.

Sau hai tình huống bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 21 và 23, bàn thắng thứ hai đã tới với các cô gái áo đỏ ở phút thi đấu thứ 25.

Ở đợt tấn công do Bích Thùy khởi xướng từ cánh phải, bóng được luân chuyển nhịp nhàng qua Hải Yến, Huỳnh Như rồi được trở về với Bích Thùy trước khi cầu thủ này sút tung lưới đối phương bằng một pha dứt điểm quyết đoán.

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Huỳnh Như ở phút thứ 32, bàn thắng thứ 3 tới với tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 35. Có bóng trong chân, Huỳnh Như thoát xuống khống chế rồi chủ đích tạt vào trong khu cấm địa cho đồng đội, tuy nhiên bóng đập vào người số 7 của Malaysia đổi hướng rồi bay về cầu môn. Bàn thắng được tính là phản lưới nhà.

Ít phút sau, Hải Yến xoay người, che bóng rồi sút chìm về góc gần. Cú đá từ ngoài vòng cấm không quá căng nhưng hiểm, bóng chỉ chệch cột dọc trong gang tấc và 3-0 nghiêng về phía tuyển nữ Việt Nam cũng là tỷ số của hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, khung gỗ đã từ chối bàn thắng thứ 4 của nữ Việt Nam sau cú dứt điểm chân trái của Thanh Nhã, cô gái vừa được tung vào sân sau giờ nghỉ giải lao.

Ít phút sau đó, tuyển Việt Nam tấn công dồn dập hòng ghi thêm bàn thắng và liên tục gây ra sóng gió lên cầu môn Malaysia. 3-4 cú dứt điểm được thực hiện chỉ trong vòng vài phút nhưng đều không thành công.

Ở phút thi đấu thứ 53, cơ hội ghi bàn tiếp tục đến với các cô gái áo đỏ. Từ quả tạt cánh trái của Mỹ Anh, Thanh Nhã băng vào nhưng sút trượt. Bóng trôi đến vị trí của Thu Thảo ở cột xa và cô đệm chệch cột.

Nữ Việt Nam chưa thể có bàn thứ 4, một phần do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội từ đầu hiệp 2. Hải Yến vừa có tình huống đối mặt với thủ môn Malaysia nhưng cô đã không thể dứt điểm thành bàn.

Phải tới phút thi đấu thứ 68. Nữ Malaysia mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Henrietta Justine đón bóng trước vòng cấm. Cô lừa qua một hậu vệ Việt Nam rồi tung cú sút chân trái. Khổng Thị Hằng đã đứng nhìn nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút thi đấu thứ 82, từ quả tạt của Thanh Nhã bên cánh phải, Vũ Thị Hoa nhảy lên tranh chấp với thủ môn Malaysia khiến bóng bật ra vị trí của Huỳnh Như. Thủ quân Việt Nam sút tung lưới nhưng không được trọng tài công nhận vì cho rằng Hoa đã phạm lỗi với thủ môn Malaysia.

Cuối trận, đoàn quân áo đỏ bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng vào lưới Malaysia và 3-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ