Trường ĐH tạo ảnh hưởng lâu dài lên phụ nữ Việt Nam

GD&TĐ - Sau thành công của việc ra mắt Women’s Empowerment Club (WEC, tạm dịch CLB Tiếp sức cho phụ nữ), RMIT Việt Nam đã ra mắt chuỗi hội thảo thứ hai vào đầu tháng 11 nhằm kết nối phụ nữ trong nước, truyền cảm hứng để họ tạo ra thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Các thành viên tham dự hội thảo kết nối phụ nữ trong nước, truyền cảm hứng để họ tạo ra thay đổi tích cực trong cộng đồng
Các thành viên tham dự hội thảo kết nối phụ nữ trong nước, truyền cảm hứng để họ tạo ra thay đổi tích cực trong cộng đồng
 Mỹ hỗ trợ WEC để giúp thế hệ lãnh đạo phụ nữ kế tiếp tại Việt Nam nâng cao khả năng lãnh đạo, giao tiếp, kinh doanh và kỹ năng mềm. Chúng tôi tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp khi tất cả chúng ta được trao cơ hội để thành công”.
Bà Mary Tarnowka

Các chủ đề lần lượt được thiết kế để khích lệ phụ nữ phát triển như nói chuyện trước công chúng, quản lý mâu thuẫn, tư duy sáng tạo, kỹ năng huấn luyện nhân viên cho lãnh đạo và đối phó với bạo hành gia đình.

Với sự tài trợ của quỹ Ngoại giao công chúng từ Chính phủ Mỹ ở TP. Hồ Chí Minh và sự chủ trì của Trung tâm Hoa Kỳ, chuỗi hội thảo mong muốn tạo ra ảnh hưởng lớn hơn bằng cách kết nối thẳng những phụ nữ đang đi làm với các nhóm cộng đồng.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo 

Tổng lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka tin rằng WEC sẽ giúp cho thành viên của mình thích nghi với thị trường thế giới luôn biến động, và tạo ra cơ hội cho bản thân họ và cho cộng đồng.

Trần Giang Trúc Linh, làm công việc trưởng nhóm dự án, tham gia CLB với tâm thế bất an và hy vọng sẽ tìm thấy “giải pháp và năng lượng mới cho công việc của mình”. Cô thấy các diễn giả đều tràn đầy năng lượng và học được những kỹ thuật thực tiễn dùng vào môi trường làm việc của mình.

Các thành viên CLB WEC tại hội thảo đầu tiên của WEC
Các thành viên CLB WEC tại hội thảo đầu tiên của WEC  

“Sự nhiệt tình của các giáo viên giúp tôi mở mang đầu óc và mở rộng tấm lòng. Sau mỗi buổi học, tôi cảm thấy tự tin hơn với những điều mới và hạnh phúc với những tình bạn mới”, Linh chia sẻ. “Sau khi tham gia CLB, tôi quyết định bước ra khỏi khoảng an toàn của bản thân bằng cách thay đổi công việc để có thể khám phá chương mới trong con đường sự nghiệp của mình. Người bạn cùng tôi tham gia lớp học cũng cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh với các công ty quốc tế.  

“Sau khi chứng kiến sự chuyển mình đầy khích lệ của lứa thành viên tham gia WEC vừa rồi, chúng tôi hào hứng đón đợi hành trình của nhóm mới, hy vọng các bạn sẽ có nhiều cơ hội thực tế để tạo khác biệt cho cộng đồng TP. Hồ Chí Minh. Vì dữ liệu hiện tiếp tục cho thấy khoảng cách giới ngày càng lớn, chúng tôi muốn làm điều gì đó để có thể góp phần tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ, giúp họ học hỏi và phát triển. Mỗi người trong chúng ta có thể tạo khác biệt bằng cách giúp mở rộng giới hạn ra xa hơn một chút” - Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng RMIT Việt Nam.
Theo Đại học RMIT Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.