Hot girl Midu bén duyên nghề dạy học

GD&TĐ - Nổi tiếng với vai trò là diễn viên của nhiều bộ phim, Midu bén duyên với nghề dạy học từ lời mời của một người thầy.

Giảng viên Midu hướng dẫn SV. Ảnh: NTCC.
Giảng viên Midu hướng dẫn SV. Ảnh: NTCC.

Bắt đầu từ công việc trợ giảng, Midu tiếp tục học hỏi và chính thức trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Đi dạy theo lời mời 

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh ngày 5/10/1989 tại TPHCM. Midu là diễn viên, người mẫu ảnh kiêm doanh nhân. Nữ diễn viên 8X đời cuối từng tham gia phim điện ảnh Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ. 

Nói về việc bén duyên với công việc sư phạm, Midu cho hay: “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường giảng dạy cho đến khi nhận được lời mời từ một người thầy của mình. Tôi bắt đầu từ công việc trợ giảng, sau đó tiếp tục học hỏi và theo học những khóa chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để chính thức trở thành giảng viên của Trường HUTECH”.

Đến nay, Midu đã có 3 năm gắn bó với nghề sư phạm. Theo Midu, mặc dù mỗi vai trò, vị trí công việc đều cần khả năng diễn xuất, nhưng cần có cách thể hiện riêng, không thể trộn lẫn vai trò giảng viên với diễn viên, nghệ sĩ được. 

“Tôi cảm thấy môi trường giảng dạy rất khác với môi trường nghệ thuật. Nếu ở môi trường nghệ thuật là nghệ sĩ phóng khoáng thoải mái thì ở môi trường giảng dạy đòi hỏi sự nghiêm túc và chuẩn mực. Khi đi dạy học, tôi đang đứng trên cương vị là một người thầy truyền tải những kiến thức cho sinh viên”, Midu chia sẻ.

Trước sự thắc mắc của một số người về chuyện tại sao đang là diễn viên nhưng lại đi dạy trong ngành Thiết kế thời trang, Midu cho biết: “Thật ra trước đây, tôi từng là sinh viên ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM.

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi lại có cơ duyên được trở về làm công tác giảng dạy đúng với chuyên môn của mình. Sự chuyển hướng này đã mang đến cho tôi rất nhiều nguồn cảm hứng và trải nghiệm mới. Có cơ hội tiếp xúc, truyền đạt kiến thức cho sinh viên cũng giúp tôi rất nhiều trong việc ý thức hơn về vai trò và vị trí của mình”.

Sau một thời gian tham gia đóng phim, ngày 30/10/2013, Midu đã chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Kiến trúc TPHCM.

Nhớ về giai đoạn này, Midu xúc động chia sẻ: “Đây là niềm vui và hạnh phúc rất lớn đối với tôi vì sau bao năm tháng miệt mài ở giảng đường đại học cũng đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Cũng từ đây, Midu sẽ có thêm niềm tin và động lực để bắt đầu một hành trình mới nhiều thử thách hơn khi bước vào đời và chinh phục những khó khăn của cuộc sống”.

Thực hiện tốt vai trò của một giảng viên

Giảng viên Midu hướng dẫn SV. Ảnh: NTCC
Giảng viên Midu hướng dẫn SV. Ảnh: NTCC

Nhiều người cho rằng, Midu là hot girl, diễn viên… nên đi dạy cũng có lợi thế thu hút được sự đi học của SV, có thể lấn át các giảng viên khác. Midu chỉ cười và quan niệm: “Thật ra trong việc giảng dạy, tôi nghĩ đòi hỏi chuyên môn, kiến thức và về chiều sâu nhiều hơn.

Khi đứng trên giảng đường ĐH, tôi luôn nghĩ mình là một giảng viên. Còn về gắn cho mác hot girl thì thôi tùy mọi người. Midu cũng không để ý lắm, chỉ muốn làm tốt công việc giảng dạy của mình…”.

Midu chia sẻ: “Ngoài công việc giảng dạy ra thì tôi còn là một diễn viên và còn kinh doanh về thời trang và các mảng khác nữa. Midu còn đang ấp ủ một dự án về mảng làm đẹp sẽ ra mắt vào cuối năm nay, hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó”.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng HUTECH, giảng viên Đặng Thị Mỹ Dung (nghệ danh Midu) công tác tại khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH (đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo ngành Thiết kế thời trang) từ năm 2017.

Midu có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sở hữu thương hiệu thời trang riêng Lalla với vai trò founder kiêm nhà thiết kế... Năng lực, kinh nghiệm của Midu được đánh giá rất cao, đồng thời khả năng truyền đạt, hướng dẫn cho sinh viên Thiết kế thời trang cũng luôn được sinh viên yêu thích. 

Vị Hiệu phó HUTECH cũng thông tin thêm, đối với ngành Thiết kế thời trang của trường cũng có khá nhiều giảng viên là các nhà thiết kế nổi tiếng như Hoàng Minh Hà, Nguyễn Minh Tuấn... Trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi thiết kế, sân chơi thời trang với sự tham dự của những tên tuổi trong giới nghệ thuật như Lê Thanh Hòa, Lê Ngọc Lâm, Hà Hồng Lam... nên việc có một giảng viên là người nổi tiếng như Midu cũng không phải điều quá bất ngờ.

“Midu đang thực hiện tốt vai trò của một giảng viên, đặc biệt khi giảng dạy các học phần liên quan thực hành, kinh doanh thời trang; giúp sinh viên ngành Thời trang thực hiện những sản phẩm vừa bảo đảm được các tiêu chí chuyên môn, vừa có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh trên thị trường.

Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang tại HUTECH. Ngoài ra, Midu cũng luôn tham gia làm giám khảo, hướng dẫn cho các cuộc thi thiết kế thời trang, cuộc thi khởi nghiệp do HUTECH tổ chức và hỗ trợ nhiều sinh viên ngành Thiết kế thời trang HUTECH thực tập, làm việc ngay tại công ty thời trang của mình…” - ông Nguyễn Quốc Anh thông tin.

Năm 2007, Midu giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi Hot V-teen.  Bắt đầu đóng phim từ năm 2009 với bộ phim “Những thiên thần áo trắng” của đạo diễn Lê Hoàng, tuy nhiên, cô được chú ý nhiều hơn với sự xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ phim “Thiên mệnh anh hùng”. Với vẻ ngoài mang đậm phong cách cổ điển, nét trong sáng đáng yêu, từ vai diễn này Midu ngày càng trở nên nổi     tiếng hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ