Hai dự án của IU vào Top 5 “Sáng tạo kinh doanh xã hội 2021”

GD&TĐ - Trường ĐH Quốc tế (IU) - ĐHQG TPHCM thông tin 2 dự án của trường đã được vào Top 5 dự án được trao giải thưởng “Impactful Social Innovative Concepts” của  Cuộc thi Sáng tạo kinh doanh xã hội 2021.

TS Hà Thị Thanh Hương (trái) và sinh viên Phạm Thị Như Trang đại diện Dự án Brain Analytics.
TS Hà Thị Thanh Hương (trái) và sinh viên Phạm Thị Như Trang đại diện Dự án Brain Analytics.

 Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kinh doanh xã hội 2021 (Social Business Creation 2021) vừa thông báo Top 5 dự án được trao giải thưởng “Impactful Social Innovative Concepts”. Trong đó 2 dự án của IU là Nanoneem  và Brain Analytics được vinh danh trong Top 5. Top 5 bao gồm 3 dự án của Việt Nam, 1 dự án của Mexico và 1 dự án của Argentia.

Các thành viên Dự án Nanoneem.

Các thành viên Dự án Nanoneem.

Dự án Nanoneem là một dự án nghiên cứu về thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc thảo dược cho nông nghiệp xanh với mong muốn sẽ cứu rừng và giúp đỡ cộng đồng địa phương ở các khu vực xa.

Dự án này do TS Dương Nguyễn Hồng Nhung (Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học IU) làm trưởng nhóm cùng sinh viên của IU và một số sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Dự án đã vinh dự đạt số điểm 91/100, là dự án có điểm cao nhất vòng Bán kết.

Dự án Brain Analytics nghiên cứu về phần mềm ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer thông qua kết quả ảnh MRI. Dự án được thực hiện bởi sinh viên Phạm Thị Như Trang - đại diện nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật Y sinh IU  - do TS Hà Thị Thanh Hương (Giảng viên, Trưởng Bộ môn Y học tái tạo -  Khoa Kỹ thuật Y sinh IU) hướng dẫn. Dự án đạt số điểm 79.5/100.

Dự án thứ 3 của Việt Nam nằm trong Top 5 là Dự án "Ống hút ngũ cốc" của Công ty VinaStraws với người đại diện là chị Đỗ Thị Hương Thảo và 10 sinh viên các trường đại học tại Hà Nội. Dự án này được đánh giá cao bởi tính bền vững, gắn kết xã hội và nâng cao chất lượng.

Cuộc thi Sáng tạo kinh doanh xã hội 2021 (Social Business Creation) – do Trường Đại học HEC Montréal Canada (HEC) và Giáo sư Muhammad Yunus (đoạt giải Nobel Hòa bình 2006) khởi xướng, tổ chức và đảm bảo về chuyên môn, phương pháp.

Trước đó, ngày 12/7/2021, 2 dự án Nanoneem và Brain Analytics của IU đã xuất sắc góp mặt trong Top 30% dự án khu vực Đông Nam Á và tiếp tục tranh tài toàn cầu của cuộc thi.

Một trong hai thành viên Ban giảm khảo vòng Bán kết toàn cầu đã nhận xét về dự án Brain Analytics: “Trong vài tuần qua, tôi đã dùng dự án của các bạn làm tài liệu tham khảo cho các bài giảng của tôi về Trí tuệ nhân tạo và nó rất hữu ích với xã hội của chúng ta. Đây là một bài học hay và tôi chúc các bạn những điều tốt nhất trên hành trình này. Dự án của các bạn rất ấn tượng với mục đích thật sự tốt!”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.