“Chúng tôi sở hữu vũ khí cực kỳ tiên tiến, một số trong đó là bí mật hoặc thậm chí là siêu bí mật. Đây là những hệ thống cực kỳ tinh vi, sử dụng AI. Mặc dù vẫn được phân loại là vũ khí thông thường, nhưng khả năng của chúng là đặc biệt”, ông Kioumars Heidari cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức al-Alam của Iran, ông nhấn mạnh các hệ thống này không được tiết lộ công khai vì những lo ngại về chiến lược, nhưng đã hoạt động đầy đủ.
“Ngày nay, các đơn vị lục quân của chúng tôi có khả năng di chuyển nhanh, khả năng cơ động cao, khả năng tấn công toàn diện và can thiệp nhanh chóng”, ông cho biết.
Ông lưu ý thêm rằng Lực lượng Lục quân Iran đã sử dụng vũ khí và hệ thống thuộc loại tiên tiến nhất trên toàn cầu, cho phép nhận thức tình hình toàn diện và phạm vi an ninh trên khắp biên giới đất nước.
Vị chỉ huy nêu chi tiết rằng lực lượng đã triển khai 10 sư đoàn dọc theo các khu vực biên giới khác nhau, định vị chiến lược để đảm bảo phạm vi tình báo và an ninh toàn diện.
Tuy nhiên, ông cảnh báo việc triển khai không có nghĩa là mọi mối đe dọa đã bị loại bỏ. “Thay vào đó, mục đích là thiết lập an ninh lâu dài và sự hiện diện phòng ngừa ở biên giới”.
Gần đây, Tổng thống Masoud Pezeshkian ca ngợi Lực lượng vũ trang Iran vì sức mạnh và sự chuẩn bị của họ, tuyên bố rằng quân đội đóng vai trò là hình mẫu cho các quốc gia khác và chưa bao giờ đi chệch khỏi cấu trúc có thẩm quyền của mình.
Tổng thống khẳng định Iran đã trở thành “một cường quốc không thể tranh cãi ở khu vực Tây Á” nhờ vào quân đội và lực lượng an ninh của đất nước.