Theo nhà báo quân sự Nga Alexander Kots, mặc dù Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng, thể hiện rõ ở việc không có lực lượng dự bị trên tất cả các hướng, nhưng điều đó không có nghĩa là Quân đội Nga có thể giành chiến thắng một cách nhanh chóng.
Kots chỉ ra, Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky thừa nhận trong năm qua chỉ có 46 nghìn quân nhân Ukraine thiệt mạng, nhưng điều này chắc chắn là không đúng.
Theo các chuyên gia quân sự, con số đó ít nhất phải gấp năm lần, chỉ riêng một vùng Kursk trong nửa năm qua đã có tới 76 ngàn quân nhân Ukraine đã thiệt mạng.
Điều đáng chú ý là đánh giá của vị của phóng viên chiến trường Nga về số lượng binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến ở một mức độ nào đó đã được xác nhận bởi chính tướng Oleksandr Syrsky.
Vị Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã từng đề cập đến nhu cầu phải huy động 30 ngàn chiến binh mỗi tháng để bù đắp tổn thất.
Theo ông Alexander Kots, tổn thất của phía Ukraine đang gia tăng do sự xuất hiện của một số lượng lớn vũ khí trong Lực lượng Vũ trang Nga và việc các hoạt động tấn công được quân Nga mở ra trên tất cả các hướng.
Do đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky buộc phải tăng cường huy động và kéo dài thiết quân luật đến tháng 8 năm nay, vì ông không muốn tổ chức bầu cử tổng thống.
Theo ông Alexander Kots, mặc dù khó khăn nhưng Ukraine có đủ quân để tiếp tục hoạt động quân sự tích cực trong hai năm nữa, nếu chính quyền Kiev có thể tiếp tục thực hiện lệnh “động viên cưỡng bức” và phương Tây cung cấp đầy đủ vũ khí, trang bị và đảm bảo công tác huấn luyện.
Số người Ukraine tình nguyện ra trận thực sự đã hết vào năm 2022, còn các năm sau đều là công tác “động viên cưỡng bức”, nhưng con số tân binh gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng ít đi, nguồn lực quân dự bị ngày càng mỏng đi.
Tuy nhiên, Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga sẽ không dễ dàng giành được chiến thắng, bởi Ukraine vẫn chưa thực sự kiệt quệ và dòng vũ khí phương Tây đến Kiev vẫn chưa chấm dứt,
“Theo ước tính của những người trong cơ quan tình báo mà tôi tin tưởng, Ukraine có đủ nhân lực cho hoạt động quân sự tích cực trong hai năm nữa. Vâng, nghĩa là chắc chắn Chiến dịch Quân sự Đặc biệt sẽ kéo dài theo khung thời gian này” - nhà báo Nga nhấn mạnh.
Ông cũng nói thẳng là trong thời điểm hiện tại rất khó có triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Vấn đề chính hiện nay là tất cả các bên đều chưa xác định được chủ đề cần thỏa thuận, nguyên nhân xuất phát từ việc mục đích, yêu cầu cần đạt được của hai bên là đối lập nhau, nên rất khó để thỏa hiệp về một bất cứ vấn đề nào đó, chứ chưa nói đến việc “tìm được tiếng nói chung”.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cả 2 bên đều không mặn mà với các biện pháp ngoại giao, đều muốn tiếp tục cuộc chiến và sử dụng các biện pháp quân sự nhằm đạt được mục đích của mình.
Chỉ khi một trong hai bên đạt được mục đích của mình, Moscow hoặc Kiev mới nghĩ đến sử dụng biện pháp ngoại giao để kết thúc cuộc chiến.