Cổ động viên châu Á: Chúng tôi đã khóc khi Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup

ĐT Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi thất bại trước Nhật Bản. Và trên các diễn đàn mạng xã hội, các CĐV trên khắp châu Á chia sẻ nỗi buồn với đoàn quân Park Hang Seo.

Cổ động viên châu Á: Chúng tôi đã khóc khi Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup

Đối đầu với ĐT Nhật Bản ở tầm cỡ hoàn toàn khác, ĐT Việt Nam vẫn chơi một trận đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua sát nút 0-1.

Ở trận này, ĐT Việt Nam cũng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm với các pha dứt điểm của Quang Hải hay Công Phượng. Một trong những điểm nhấn của trận đấu là VAR khi nó "cứu" khỏi bàn thua trông thấy cho ĐTVN nhưng cũng giúp Nhật Bản có bàn thắng quyết định của Ritsu Doan.

Liên đoàn bóng đá AFC đã thông gửi lời chúc chiến thắng đến ĐT Nhật Bản sau trận đấu này. Trong phần bình luận, rất nhiều CĐV châu Á đã bày tỏ cảm xúc về thất bại của thầy trò Park Hang Seo khi không thể tiếp nối hành trình kỳ diệu ở VCK Asian Cup 2019.

Một CĐV Thái Lan bình luận: "Tôi đã khóc khi chứng kiến Việt Nam bị loại"

Trong khi đó nickname Tuckwell thì khen ngợi: "Việt Nam đã chơi vô cùng phóng khoáng và trở thành niềm tự hào với đất nước của họ. Làm tốt lắm Việt Nam, hãy giữ tinh thần như vậy".

Cổ động viên châu Á: Chúng tôi đã khóc khi Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup ảnh 3

Một CĐV Ấn Độ cũng dành lời khen: "Tinh thần quá tuyệt vời từ cầu thủ Việt Nam. Chơi tốt lắm. Chúc mừng Nhật Bản.

Theo Thể Thao 247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.