Sinh viên thích thú với Chương trình đào tạo không uống rượu bia khi lái xe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ bế mạc Chương trình đào tạo tuyên truyền dự án 'Hãy thông minh, không uống rượu bia khi lái xe' diễn ra ngày 8/12. 

Đông đảo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I tham gia chương trình.
Đông đảo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I tham gia chương trình.

Chương trình do Trường ĐH Giao thông Vận tải và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I (Hà Nội) phối hợp Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AA Việt Nam) tổ chức.

Một tháng sau khi phát động, chương trình đào tạo tuyên truyền đã có hơn 1.700 người ở Việt Nam truy cập vào trò chơi. Các cuộc khảo sát trước và sau can thiệp thực hiện sau khi phát động chương trình cho thấy, 88,5% người tham gia cảm thấy thú vị khi tìm hiểu về sự khác biệt giữa việc lái xe khi say rượu và khi tỉnh táo thông qua trải nghiệm trò chơi. Ngoài ra, 98,1% người tham gia sẵn sàng chia sẻ với bạn bè, người thân về những cơ hội đào tạo như vậy.

Những người tham gia chương trình đào tạo tuyên truyền cũng được chia sẻ thông tin, số liệu thống kê về các va chạm trên đường, tác động của rượu bia đối với hiệu suất lái xe, rủi ro và hậu quả pháp lý cũng như trách nhiệm cá nhân đối với việc uống rượu bia khi lái xe.

Sinh viên tham gia trả lời các câu hỏi xung quanh chủ đề không uống rượu bia khi lái xe.

Sinh viên tham gia trả lời các câu hỏi xung quanh chủ đề không uống rượu bia khi lái xe.

Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc - Giám đốc Đối ngoại Công ty Diageo Việt Nam chia sẻ, dự án “Hãy thông minh, không uống rượu bia khi lái xe” được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy việc uống rượu bia tích cực.

“Chương trình truyền thông giáo dục này sẽ mở ra cách nhìn mới nhằm thúc đẩy những hành vi nghiêm túc hơn của giới trẻ trong nước đối với việc uống rượu bia và lái xe trong tương lai. Điều này hứa hẹn hiệu quả lâu dài và bền vững của chúng tôi đối với các thế hệ mai sau” – bà Huỳnh Thị Thanh Trúc cho hay.

Chương trình đào tạo tuyên truyền “Hãy thông minh, không uống rượu bia khi lái xe” hướng tới những người lái xe trong độ tuổi được phép uống rượu tại Việt Nam; trong đó có thanh niên, sinh viên. Chương trình được triển khai tại Trường ĐH Giao thông Vận tải và Trung tâm Đào tạo Lái xe, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 1.

Người tham gia có thể trải nghiệm trò chơi lái xe trong tình trạng tỉnh táo và tình trạng sau khi uống rượu bia trên điện thoại di động; đồng thời tìm hiểu thêm về những khác biệt quan trọng giữa kết quả của việc tỉnh táo và lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia.

Học sinh, sinh viên hào hứng tham gia trải nghiệm trò chơi lái xe trong tình trạng tỉnh táo và tình trạng sau khi uống rượu bia.

Học sinh, sinh viên hào hứng tham gia trải nghiệm trò chơi lái xe trong tình trạng tỉnh táo và tình trạng sau khi uống rượu bia.

Thông qua một loạt 'trò chơi nhỏ' và nhanh được thiết kế để thể hiện rõ ràng sự nguy hiểm của việc uống rượu bia khi lái xe, người chơi có thể tìm hiểu về việc uống rượu bia ảnh hưởng đến chức năng thể chất và tinh thần của con người như thế nào.

Mỗi người tham gia chơi với phiên bản của chính mình sau một vài ly rượu bia, điều này cho thấy phản ứng chậm hơn và những suy giảm khác do lái xe trong tình trạng say xỉn.

Phần thưởng dành cho học sinh, sinh viên sau khi tham gia trải nghiệm trò chơi.

Phần thưởng dành cho học sinh, sinh viên sau khi tham gia trải nghiệm trò chơi.

Ban tổ chức Chương trình đào tạo tuyên truyền dự án “Hãy thông minh, không uống rượu bia khi lái xe” cho hay, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Việt - Đức của Trường ĐH Việt - Đức về tình trạng lái xe khi say rượu bia ở Việt Nam, có tới 68% số người uống rượu trong nhà hàng lái xe về nhà sau đó. 9 tháng đầu năm 2023, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã lập biên bản hơn 93.500 trường hợp lái xe trong tình trạng say rượu, với tổng số tiền phạt hơn 12,5 tỷ đồng (tương đương 539.400 USD).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.