Vĩnh Phúc: Nguyên cán bộ trốn truy nã 22 năm bị bắt giữ

GD&TĐ - Đối tượng Bùi Công Cương (sinh năm 1971 ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trốn truy nã 22 năm vừa bị Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng Bùi Công Cương nguyên là cán bộ bảo tàng thuộc Sở Văn hóa thông tin - Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Cương đã thu tiền và vay mượn tiền rồi chiếm đoạt của nhiều tổ chức xã hội và cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 2/3/1999, Cương bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã truy bắt được Cương tại địa bàn thôn Pá Nim, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án liên quan đến Bùi Công Cương để tiến hành điều tra theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.