Vĩnh Phúc: Gần 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Ngày 2/2, tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Việt Văn trao Bằng khen cho học sinh đạt giải Nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Việt Văn trao Bằng khen cho học sinh đạt giải Nhất.

Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Huyến – Giám đốc Sở GD&ĐT; cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành và các giáo viên hướng dẫn, học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục
Bà Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Vĩnh Phúc có 92 học sinh thuộc 10 đội tuyển tham dự. Kết quả kỳ thi, Vĩnh Phúc đạt 82 giải (82/92 thí sinh, đạt tỷ lệ 89,1%). Trong đó, có 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 23 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. 11 giải Nhất bao gồm: Toán (1), Lý (1), Hóa (2), Sinh (2), Sử (1), Địa (2), Tiếng Anh (1), Tiếng Pháp (1). Nhiều môn thi có tỷ lệ thí sinh đạt giải 100% là: Toán, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Với kết quả này, Vĩnh Phúc lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải và chất lượng giải cũng đứng đầu cả nước (bằng số lượng giải Nhất với Thành phố Hà Nội). Đáng chú ý, sau nhiều năm phấn đấu, năm nay, Vĩnh Phúc đã có giải Nhất ở môn tiếng Pháp.

Hiện, Vĩnh Phúc có 11 thí sinh lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển học sinh dự thi Olympic quốc tế.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt giải Nhất quốc gia
Bà Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt giải Nhất quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến nhấn mạnh, ngành Giáo dục đạt được kết quả cao vượt bậc là nhờ sự quan tâm đầu tư cùng nhiều chính sách khen thưởng, đãi ngộ đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục; đặc biệt, là sự nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc...

Thay mặt ngành Giáo dục, ông Nguyễn Văn Huyến hứa với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Tại hội nghị, các giáo viên hướng dẫn và học sinh đạt giải quốc gia được tuyên dương, khen thưởng với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ