Nấm chân chim, tên khoa học là Schizphylhls Commne Fr. có hình dáng giống một đóa hoa và có thể dùng làm thức ăn.
Mycena Interrupta, hay còn có tên gọi là "Cây dù của Pixie" có màu xanh lam, trông vô cùng bắt mắt. Đặc biệt, loài nấm này luôn mọc hướng lên trên cao, giống như những chiếc lá hướng đến ánh mặt trời.
Clavariaceae - nấm san hô, thường mọc trên những vách đá đầy rêu, nhìn từ xa không khác gì cụm san hô màu kem.
Mycena Chlorophos - nấm dạ quang, có khả năng phát sáng trong đêm tối với màu xanh lá tuyệt đẹp. Đây cũng là loài nấm phát sáng đầu tiên con người tìm ra.
Nấm tổ chim, hay còn có tên khoa học là Cyathus Stercoreus, có hình dáng giống một chiếc bát khổng lồ.
Nấm san hô tím (Clavaria zollingeri) sở hữu hình dáng y hệt một cây san hô mọc trên cạn. Chúng sinh trưởng trên các thân cây đã mục nát.
Hairy Mycena là một loài nấm vô cùng đặc biệt, chúng mọc những chiếc lông vô cùng dài trên thân và đôi khi có thể giăng tơ ngay trên đó.
Nấm chân khuẩn với cái tên khoa học là Hairy Mycena có hình dáng giống chiếc lá vàng héo úa.
Nấm Marasmius Haematocephalus có hình dáng của một chiếc ô, trông giống những vũ công đang nhảy múa.
Nấm tuyết, hay còn gọi là Marasmius Haematocephalus được tạo thành từ những sợi lông mềm như nhung, trắng như bông tuyết.