Các mảnh vỡ, được các quan chức Ấn Độ xác nhận, đánh dấu lần đầu tiên vũ khí tiên tiến này được sử dụng trong chiến đấu, một cột mốc đáng buồn trong cuộc xung đột leo thang giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan.
Phát hiện này, được báo cáo vào ngày 7/5/2025, trong bối cảnh diễn ra cuộc giao tranh dữ dội bằng tên lửa và không kích, bắt nguồn từ một cuộc tấn công khủng bố chết người ở Kashmir hai tuần trước đó.
Khi căng thẳng tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, sự hiện diện của vũ khí Trung Quốc trong cuộc xung đột đặt ra những câu hỏi cấp bách về sự thay đổi cán cân quyền lực ở Nam Á và vai trò ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực.
Cuộc xung đột nổ ra sau một cuộc tấn công kinh hoàng vào ngày 22/4//2025, khi 26 người, chủ yếu là khách du lịch, thiệt mạng tại Thung lũng Baisaran đẹp như tranh vẽ gần Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ quản lý.
Ấn Độ nhanh chóng đổ lỗi cho các nhóm phiến quân có trụ sở tại Pakistan, cụ thể là Lashkar-e-Taiba, đã dàn dựng vụ tấn công, một cáo buộc mà Pakistan kịch liệt phủ nhận.
Để đáp trả, Ấn Độ đã phát động "Chiến dịch Sindoor" vào sáng sớm ngày 7/5, một cuộc tấn công phối hợp có sự tham gia của quân đội, hải quân và không quân của nước này - là hoạt động chung đầu tiên thuộc loại này kể từ cuộc chiến năm 1971.
Lực lượng Ấn Độ đã bắn tên lửa chính xác, bao gồm tên lửa SCALP và bom HAMMER, nhắm vào chín trại khủng bố bị cáo buộc trên khắp Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý, bao gồm các thành trì của Jaish-e-Mohammad ở Bahawalpur và Lashkar-e-Taiba ở Muridke.
Chính quyền Ấn Độ khẳng định các cuộc tấn công là "có trọng tâm, có chừng mực và không leo thang", tránh cơ sở hạ tầng dân sự hoặc quân sự của Pakistan.
Pakistan lên án các cuộc tấn công là "hành động chiến tranh", báo cáo về thương vong của dân thường, bao gồm 13 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào một nhà thờ Hồi giáo ở Bahawalpur, trong số đó có hai bé gái ba tuổi.
Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry tuyên bố các cuộc không kích đã tấn công sáu khu vực dân sự, bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về việc nhắm vào cơ sở hạ tầng khủng bố là "vô căn cứ và vô lý".
Không quân Pakistan đã trả đũa, tuyên bố đã bắn hạ năm máy bay Ấn Độ, mặc dù các quan chức New Delhi vẫn chưa xác nhận những tổn thất này.
Trong bối cảnh hỗn loạn, việc phát hiện mảnh vỡ PL-15 ở Hoshiarpur, một thành phố nhỏ ở bang Punjab của Ấn Độ cho thấy lực lượng không quân Pakistan đã triển khai tên lửa Trung Quốc nhằm vào các mục tiêu của Ấn Độ, một diễn biến nhấn mạnh sự leo thang về công nghệ của cuộc xung đột.
PL-15, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, là tên lửa không đối không tầm xa được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWAC), máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu ở khoảng cách gần 200km.