Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Nga xác định các mục tiêu ở Kyiv để tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik, nhằm sẵn sàng phản ứng nếu cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tới không thể diễn ra an toàn.
Theo ghi nhận, quyết định trên có liên quan đến tần suất ngày càng tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các khu vực của Nga, bao gồm cả Moskva, Điện Kremlin cáo buộc Kyiv chuẩn bị "hành động khiêu khích nghiêm trọng" trong Lễ duyệt binh Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày trước đó do Putin công bố từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 hiện đang bị nghi ngờ. Các nguồn tin cũng khẳng định rằng chính quyền Ukraine đã bắt đầu sơ tán các gia đình khỏi Kyiv vì lo ngại xảy ra cuộc tấn công trả đũa.

Sự thay đổi lập trường của Điện Kremlin có thể là do các cuộc tấn công lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm 524 vụ tập kích bằng máy bay không người lái trong một ngày, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
Vào đêm ngày 7 tháng 5, hệ thống phòng không đã bắn hạ nhiều chiếc UAV cảm tử trên vùng trời Moskva, bao gồm cả sân bay Kubinka, nơi có các đội bay biểu diễn Thiên nga trắng và Hiệp sĩ Nga.
Thị trưởng Moskva - ông Sergei Sobyanin đã xác nhận vụ đánh chặn UAV và lưu ý rằng không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra. Bộ Quốc phòng cũng tuyên bố phá hủy 5 tên lửa Neptune, 6 quả bom dẫn đường và 2 quả đạn HIMARS, cũng như phá hủy một bệ phóng HIMARS ở khu vực Sumy.
Mặc dù vậy hành động của Nga bị nhận xét là mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế, bởi Oreshnik được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, nếu thay phần chiến đấu thì chỉ tương đương viên đạn xuyên động năng, không đủ khả năng gây ra bất cứ thiệt hại lớn nào, vụ tấn công nhà máy Yumazh đã cho thấy rõ điều đó.