Yêu cầu kiểm tra sự cố bắn súng thần công ở TP Huế

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa đề nghị kiểm tra việc tổ chức hoạt động bắn súng thần công của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế gặp sự cố.

Nhiều trái hỏa pháo bắn từ Kỳ đài Huế rơi vào khu vực người dân và du khách đứng xem ở Phu Văn Lâu, TP Huế tối 3/5.
Nhiều trái hỏa pháo bắn từ Kỳ đài Huế rơi vào khu vực người dân và du khách đứng xem ở Phu Văn Lâu, TP Huế tối 3/5.

Sáng 8/5, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đơn vị đang triển khai kiểm tra việc tổ chức sự kiện bắn súng thần công tại Kỳ đài Huế của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Việc kiểm tra này thực hiện sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế nhận được công văn của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý theo thẩm quyền quản lý nhà nước.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về việc tổ chức bắn súng thần công tối 3/5/2025 tại Kỳ đài Huế. Cục này đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế xác minh các thông tin có liên quan và kiểm tra việc tổ chức hoạt động bắn súng thần công trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ.

Cụ thể là theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

2.jpg
Công văn của Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế kiểm tra, xác minh thông tin tổ chức bắn súng thần công trên Kỳ đài Huế.

“Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế chủ động xử lý theo thẩm quyền” – công văn của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nêu rõ.

Như báo Giáo dục và Thời đại thông tin, tối 3/5 vừa qua, lần trình diễn hỏa pháo súng thần công Kỳ đài - Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) lần thứ 2 tiếp tục gặp sự cố. Các viên hỏa pháo còn đỏ rực bay từ phía Kỳ đài xuống ngay thảm cỏ, cây xanh tại Phu Văn Lâu – khu vực người dân và du khách đứng xem, khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy.

Hỏa pháo bắn từ Kỳ đài Huế rơi vào khu vực người dân, du khách đứng xem tối 3/5.

Ngày 6/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế gửi lời xin lỗi tới người dân: “Sự cố kỹ thuật xảy ra trong hoạt động bắn hỏa pháo tại Kỳ đài vào tối 3/5, ảnh hưởng đến sự an toàn của một số bà con, du khách đang đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu. Trung tâm Bảo tồn dti tích Cố đô Huế chân thành gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm sâu sắc từ những gia đình, người dân và du khách đã bị ảnh hưởng.

Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, chúng tôi xin rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự. Trung tâm cam kết sẽ nâng cao chất lượng tổ chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chương trình diễn ra định kỳ vào mỗi tối thứ Bảy, để mỗi trải nghiệm tại di sản Huế luôn là một kỷ niệm đẹp, trọn vẹn và an tâm đối với cộng đồng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phiêu lưu quân sự ở Kursk: Biết sai thì đã muộn

Chỉ huy Ukraine đòi rút quân khỏi Kursk

GD&TĐ - Các chỉ huy Ukraine ở vùng Kursk đang yêu cầu Đại tướng Oleksandr Syrsky dừng hoạt động tái tấn công quận Glushkovo, cũng thuộc vùng Kursk của Nga.