Hải Phòng: Xem xét khởi tố nhà xe để dịch bệnh lây lan

GD&TĐ - Bất chấp lệnh cấm, nhà xe Trung Đức vẫn vận chuyển hành khách từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh và ngược lại làm lây lan dịch bệnh.

TP. Hải Phòng họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
TP. Hải Phòng họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tính đến sáng ngày 25/6, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) ghi nhận 2 ổ dịch với 4 ca mắc Covid-19.

Theo đó, 2 trường hợp mới phát hiện tại ổ dịch xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) gồm N.T.D. (SN 2013) và N.T.L. (SN 2007). Trước đó, 2 ca phát hiện tại ổ dịch xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) là bệnh nhân N.V.T. (SN 1973) và vợ của anh này.

Tính đến thời điểm sáng ngày 25/6, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo ghi nhận 2 ổ dịch với 4 ca mắc Covid-19. Sau khi ghi nhận các ca mắc, huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành phong tỏa y yế 2 khu vực với 75 hộ dân ở xã Cộng Hiền và 156 hộ dân ở thôn 3 (xã Lý Học).

Huyện Vĩnh Bảo cũng tiền hành truy vết các hành khách, người nhận hàng của nhà xe Trung Đức. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu nhà xe Trung Đức phải khai báo thông tin hoạt động từ ngày 1/6 đến nay. Huyện Vĩnh Bảo cũng tiến hành truy vết các trường hợp F1 và F2 có liên quan và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo chỉ đạo của TP. Hải Phòng, ngành Y tế đã thực hiện phun khử khuẩn toàn huyện Vĩnh Bảo, đề nghị thành lập lại các tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại huyện này.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng cho biết Sở đang dự thảo xử lý vi phạm đại diện nhà xe Trung Đức sau khi hoàn thành cách ly y tế.

Trước việc nhà xe Trung Đức chuyên tuyến Bắc - Nam bất chấp lệnh cấm, vẫn vận chuyển hành khách từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao công an phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh, thu thập đủ cơ sở, điều kiện để khởi tố chủ xe, lái xe cố tình vi phạm vận chuyển hành khách.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng giao Sở GTVT, Công an thành phố và các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố xiết chặt quản lý xe chở người từ các địa phương đang có ca bệnh Covid-19 về thành phố, đặc biệt là từ TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, UBND huyện Vĩnh Bảo cũng được chỉ đạo yêu cầu các công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố ở nhà từ 0h ngày 26/6 đến khi có chỉ đạo tiếp theo của thành phố. Yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện (dừng tiếp nhận công nhân hiện đang cư trú tại huyện Vĩnh Bảo).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.