Tiếp tục nâng chất và lượng Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long

GD&TĐ - Ngày 29/12, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 của Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long.

Tuyên dương tập thể Tạp chí khoa học ĐH Cửu Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tuyên dương tập thể Tạp chí khoa học ĐH Cửu Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long gửi lời cảm ơn tới các thế hệ lãnh đạo, biên tập viên, chuyên viên, đặc biệt là các cộng tác viên phản biện, cộng tác viên viết bài của Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long, đồng thời ghi nhận những thành tựu của Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long đạt được trong 5 năm qua.  

Trong 5 năm qua, Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long ra được 20 số, đều đặn 3 tháng 1 số theo quy định, với tổng số 159 bài báo khoa học. Trong đó, lĩnh vực Kinh tế - Tài chính 68 bài; Xã hội - Nhân văn 58 bài; Kĩ thuật - Công nghệ 35 bài; Nông nghiệp - Thủy sản 34 bài. Tác giả trong trường 110 bài; tác giả ngoài trường 85 bài. Những bài viết của các tác giả nghiên cứu được đăng trong Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long được đánh giá cao.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, thời gian tới, Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long tiếp tục duy trì xuất bản định kỳ 1 kỳ/3 tháng. Cụ thể hóa cơ chế hoạt động của Tạp chí; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về cách thức viết bài. Khuyến khích các thầy, cô và sinh viên trong trường tham gia viết bài cho Tạp chí, nhất là Khối ngành Nông nghiệp - Thủy sản và khối ngành Kinh tế; Từng bước khẳng định chất lượng về mặt khoa học cũng như giá trị, uy tín của Tạp chí Khoa học ĐH Cửu Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.