Trường ĐH Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

GD&TĐ - Ngày 15/12, Trường ĐH Cửu Long long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2000 - 2020).

Trường ĐH Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.
Trường ĐH Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.

Đến dự buổi lễ có ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ, ông Bùi Văn Nghiêm - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Nghiêm biểu dương những thành tựu nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị: “Nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương chính sách về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục- đào tạo; đổi mới nội dung chương trình đào tạo gắn với thực tế, chăm lo phát triển đội ngũ giảng viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho giảng viên, sinh viên, tăng cường học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên và các đoàn thể. Các em sinh viên cần nổ lực nhiều hơn, rèn bản lĩnh, kỹ năng để hội nhập”. 

Trường ĐH Cửu Long được thành lập theo quyết định số 04/2000/QĐ-TTg ngày 5/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học đầu tiên ở Vĩnh Long và là trường Đại học dân lập đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 2/10/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1293/QĐ-TTg về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Cửu Long chuyển đổi sang loại hình trường Đại học Tư thục.

Sau 20 năm hành trình và phát triển, Trường ĐH Cửu Long khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín. Với nhiều thế mạnh trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Kể từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho gần 26.000 cử nhân, kỹ sư của 24 ngành và 44 chuyên ngành đào tạo; 580 thạc sĩ.

Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế, Trường ĐH Cửu Long là đơn vị đi đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn như: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia.

Trường chú trọng đến hợp tác, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ mới từ các doanh nghiệp, trường đại học nước ngoài vào ĐH Cửu Long để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: Hoa Kỳ, CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan…

Trường ĐH Cửu Long từng bước xây dựng và triển khai các hoạt động phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trường. Tính đến thời điểm hiện nay, nhà trường đã nghiên cứu, thực hiện thành công 324 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước; 8 đề tài, dự án cấp Bộ, tỉnh, huyện, thành phố; 148 đề tài cấp cơ sở và 167 đề tài cấp khoa. Trong đó, có nhiều đề tài của sinh viên đạt các giải thưởng cao của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ trong các kỳ xét giải thưởng nghiên cứu khoa học.

Với bề dày 20 năm hành trình và phát triển, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường ĐH Cửu Long vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động Hạng III của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ