Trường ĐH Cửu Long: Thêm 14 lưu học sinh Lào nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Trường ĐH Cửu Long vừa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho 14 lưu học sinh Lào, khóa 18 (niên khóa 2017 - 2021).

PGS.TS Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho lưu học sinh Lào.
PGS.TS Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho lưu học sinh Lào.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long chúc mừng các lưu học sinh hoàn thành khóa học và tốt nghiệp ra trường. Trường đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, sự cố gắng nỗ lực của các lưu học sinh trong khoảng thời gian học tập tại trường.

Ngay sau khi tiếp nhận lưu học sinh Lào, nhà trường chỉ đạo tập trung đổi mới trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo cả tiếng Việt và kiến thức chuyên ngành cho các lưu học sinh. Nhà trường còn rèn kỹ năng nghề, kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học, giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội.

“Hy vọng rằng với những kiến thức khoa học kỹ thuật, những kỹ năng tiếp thu trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Trường ĐH Cửu Long sẽ giúp cho các em thành công nhiều hơn trong thực tiễn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng”, PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Niên khóa 2017 - 2021, Trường ĐH Cửu Long có 14 lưu học sinh Lào theo học hệ đại học chính quy các ngành: Công nghệ thông tin (2 sinh viên), Công nghệ thực phẩm (1 sinh viên), Quản trị kinh doanh (3 sinh viên), Tài chính-Ngân hàng (1 sinh viên), Luật kinh tế (1 sinh viên) và Kỹ thuật xét nghiệm y học (5 sinh viên). Kết quả tốt nghiệp có 7/14 sinh viên đạt loại Khá, tỷ lệ 50%; xếp loại Trung bình 7/14 sinh viên, tỷ lệ 50%.

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long đã tặng giấy khen cho các lưu học sinh có thành tích cao trong học tập và trao quà lưu niệm các lưu học sinh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ bế giảng đảm bảo công tác phòng chống dịch, trang trọng, đúng quy định, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhà trường với CHDCND Lào, tạo điều kiện để lưu học sinh Lào tốt nghiệp về nước. Dự kiến các lưu học sinh được đưa về nước vào ngày 28/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...