Ra mắt Chương trình Trải nghiệm nghệ thuật và giáo dục School Star

GD&TĐ - Ngày 2/4, DES Group, Bizman Group và Báo Giáo dục và Thời đại  phối hợp tổ chức Lễ ra mắt “Chương trình Trải nghiệm Nghệ thuật và Giáo dục School Star” tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Một tiết mục văn nghệ
Một tiết mục văn nghệ
Song song 4 vòng thi chính thức, các hoạt động trải nghiệm giáo dục hấp dẫn, bổ ích với cả thí sinh dự thi, phụ huynh học sinh và các nhà trường là điểm nhấn, gia tăng giá trị độc đáo của Chương trình. Có thể kể đến một số hoạt động trải nghiệm như: Tâm lý học đường; trải nghiệm giáo dục tài chính; tương tác và trải nghiệm STEM; tương tác và trải nghiệm “Làm bạn với sách”; trải nghiệm làm đồ dùng hàng ngày, đồ dùng học tập bằng nguyên liệu tái chế;…

Đây là chương trình rất ý nghĩa cho học sinh phổ thông; tạo cơ hội để các học sinh được trải nghiệm, thể hiện và tỏa sáng tài năng, phát huy thế mạnh năng lực cá nhân, đồng thời giải tỏa căng thẳng khi thiếu hụt những hoạt động tương tác xã hội do Covid-19.

Buổi lễ ra có sự tham dự của NSƯT Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), các cán bộ quản lý giáo dục, các chuyên gia, các nhà giáo, các nghệ sĩ danh tiếng, cha mẹ học sinh, cùng đông đảo học sinh yêu thích nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, NSƯT Trần Ly Ly bày tỏ trăn trở trước thực trạng nhiều học sinh bị stress sau dịch bệnh Covid-19. Trước vấn đề này, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đánh giá, School Star có giá trị “hàn gắn tâm hồn”, giúp học sinh có thêm trải nghiệm, thêm sức khỏe, niềm vui và học tập tốt nhất. Nghệ sĩ Trần Ly Ly mong muốn, tại sân chơi này, các thầy cô giáo cùng các em học sinh được trải nghiệm thực sự, chứ không phải qua cuộc thi để trở thành “ngôi sao”.

NSƯT Trần Ly Ly nhận xét một số tiết mục biểu diễn của học sinh trong chương trình
NSƯT Trần Ly Ly nhận xét một số tiết mục biểu diễn của học sinh trong chương trình

Dưới góc nhìn của người làm công tác quản lý giáo dục, ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhận định: School Star giúp học sinh có thêm động lực, giảm bớt căng thẳng tâm lý sau một thời gian nghỉ học trực tiếp rất dài. Ngành Giáo dục đang chỉ đạo quyết liệt để cùng các cơ sở giáo dục đón học sinh trở lại trường học; đồng thời tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường để các em trở lại trường an toàn, hiệu quả.

Tại lễ ra mắt, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ, đây là sự kiện đầu tiên chị được quay trở lại sân khấu với cuộc sống bình thường mới sau đại dịch thế kỷ. Ca sĩ Thái Thùy Linh hy vọng sân chơi này sẽ mang niềm vui đến cho không chỉ các em học sinh, mà cho cả thầy cô và gia đình; ghi một dấu ấn thật đẹp với nghệ thuật, âm nhạc.

Đại diện cho Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban giám khảo giới thiệu về School Star, ông Phan Đăng Long -nguyên Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, cho biết: School Star là sân chơi dành cho học sinh lứa tuổi từ 6 đến 17 (đang học từ lớp 1 đến lớp 12); có đam mê, có tố chất, năng khiếu và yêu thích nghệ thuật ở các nội dung:

Ca hát, âm nhạc, múa, khiêu vũ thể thao, trình diễn thời trang, diễn xuất (dẫn chương trình, kể chuyện). Tất cả học sinh ở lứa tuổi trên là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam có thể nghe, nói, đọc, hiểu được tiếng Việt đều có thể tham gia Chương trình này.

Ngoài NSƯT Trần Ly Ly, cai sĩ Thái Thuỳ Linh cũng được mời làm giám khảo của chương trình
Ngoài NSƯT Trần Ly Ly, cai sĩ Thái Thuỳ Linh cũng được mời làm giám khảo của chương trình

School Star được tổ chức theo 4 vòng thi: Vòng Sơ tuyển - Tương tác online, vòng Tranh tài, vòng Tài năng, vòng Chung kết - Toả sáng.

Vòng Sơ tuyển - Tương tác online (thời gian dự kiến từ 7/4/2022 đến 15/6/2022): Thí sinh nộp hồ sơ và gửi nội dung dự thi theo hình thức online. Nội dung dự thi là 1 clip tự quay 1 tiết mục thể hiện năng khiếu của thí sinh (thời lượng tối đa 5 phút).

Những thí sinh được chọn sau vòng Sơ tuyển sẽ được tham gia Vòng Tranh tài - Vòng tương tác trực tiếp, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với quy mô những ngày hội lớn dành cho trẻ em ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước.

Vòng Tranh tài (dự kiến diễn ra từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7) sẽ tổ chức thi theo cụm trường, hoặc cụm quận/huyện, hoặc cụm tỉnh/thành. Thí sinh được thể hiện năng khiếu trên sân khấu, với đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng phù hợp với biểu diễn.

Khoảng 100 thí sinh có số điểm cao nhất ở vòng thi Tranh tài được chọn vào vòng thi Tài năng (tổ chức 1 ngày, thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 8). Vòng thi này sẽ tổ chức ở một trong 3 miền Bắc - Trung - Nam. Thí sinh biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp để tranh suất vào Vòng Chung kết.

Các khách mời tham dự chương trình
Các khách mời tham dự chương trình

Vòng Chung kết - Toả sáng (tổ chức 1 ngày, thời gian dự kiến vào tuần cuối tháng 8) dành cho 25 thí sinh có số điểm cao nhất ở vòng Tài năng. Vòng thi này sẽ diễn ra tại sân khấu lớn ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đặc biệt của chương trình là từ vòng Tương tác online, các thí sinh đã được tham gia những buổi tương tác trực tuyến với các chuyên gia về: Hoàn thiện hơn phần biểu diễn năng khiếu; giao tiếp, tự tin xuất hiện trước đám đông; phát huy khả năng - năng khiếu của bản thân; cách sử dụng trang phục, trang điểm, phụ kiện biểu diễn ấn tượng, phù hợp lứa tuổi…

Trong suốt quá trình tham gia Chương trình, phụ huynh (người lớn đồng hành cùng thí sinh) sẽ cùng tất cả thí sinh được tham gia các tương tác trực tuyến và trực tiếp với những chuyên gia nghệ thuật và giáo dục uy tín của Chương trình.

School Star khác biệt các cuộc thi là những tương tác trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp về nghệ thuật và giáo dục, mà các thí sinh có đam mê nghệ thuật được thụ hưởng, ngay cả phụ huynh của thí sinh cũng sẽ được đồng hành, tương tác cùng trong các trải nghiệm thực tế bổ ích. Theo tiêu chí hướng tới: Làm những gì thí sinh (trẻ em) yêu thích, phụ huynh mong muốn, nhà trường cần.

Ra mắt Chương trình Trải nghiệm nghệ thuật và giáo dục School Star ảnh 4
Một số tiết mục Demo Chương trình Trải nghiệm nghệ thuật và giáo dục School Star
Một số tiết mục Demo Chương trình Trải nghiệm nghệ thuật và giáo dục School Star

Tất cả các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết sẽ được mời tham dự Lễ trao giải - Vinh danh (đêm Gala). Thí sinh đoạt giải sẽ biểu diễn những tiết mục nghệ thuật do Ban tổ chức triển khai tư vấn, đạo diễn, dàn dựng và hỗ trợ. Các nghệ sĩ, chuyên gia nổi tiếng sẽ cùng tham gia biểu diễn, tương tác với các thí sinh đoạt giải trên sân khấu lớn.

Chia sẻ của ông Phan Đăng Long, School Star là dự án tâm huyết, được thai nghén trong một thời gian dài, với mong muốn của Ban tổ chức là làm được một điều gì đó thực sự có ý nghĩa cho trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội.

Mục tiêu của Chương trình giúp trẻ em hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực “công dân toàn cầu”; hay chỉ giản đơn là được thăng hoa, hết mình với đam mê nghệ thuật, được trải nghiệm kỹ năng mềm, phát huy thế mạnh năng lực cá nhân và giải tỏa sự căng thẳng khi thiếu hụt những hoạt động tương tác xã hội do Covid-19. School Star mong muốn tạo sự tự hào - phấn chấn - tự tin cho mỗi cá nhân con trẻ trên hành trình phát triển năng lực cảm thụ, năng lực tư duy, biểu đạt năng khiếu nghệ thuật, cũng như cảm xúc sống ý nghĩa, có ích

Chương trình kỳ vọng sẽ “hồi sinh” những ngày hội tuổi thơ tươi vui, đầy ý nghĩa, làm nên kỷ niệm tuổi học trò; mang lại niềm vui, tiếng cười hồn nhiên cho con trẻ và những xúc cảm đời thường nhưng quý giá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ