HLV Đức Chung chỉ ra điểm mạnh của tuyển nữ Campuchia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận bán kết, HLV Mai Đức Chung dành nhiều lời ngợi khen cho đội chủ nhà.

HLV Đức Chung thận trọng trước trận gặp Campuchia ở bán kết.
HLV Đức Chung thận trọng trước trận gặp Campuchia ở bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B là chủ nhà Campuchia tại bán kết. Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan nhất bảng B sẽ chạm trán đội nhì bảng A Myanmar. Cả hai trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 32 đều diễn ra lúc 16h ngày 12/5.

Ở trận bán kết đầu tiên, tuyển nữ Campuchia chưa phải là đối thủ xứng tầm với thầy trò HLV Mai Đức Chung dù đã có sự tiến bộ rất nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua. Tuy vậy, tuyển nữ Việt Nam không được phép chủ quan nếu muốn có mặt ở trận chung kết.

Trận bán kết còn lại được đánh giá cân sức hơn khi tuyển nữ Thái Lan chạm trán Myanmar.

Mở đầu buổi họp báo trước trận bán kết bóng đá nữ, HLV trưởng Gao Fulin của Campuchia cho biết: "Trước tiên, tôi xin chúc mừng tuyển Việt Nam đã giành quyền lọt vào bán kết và việc tuyển Campuchia gặp đương kim vô địch Việt Nam là vinh dự lớn.

Chúng tôi sẽ nỗ lực ở trận cầu quan trọng này, các cầu thủ Campuchia sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay khi có được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà".

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung của tuyển Việt Nam dành nhiều lời ngợi khen cho đội chủ nhà: "Tôi thành thật gửi lời chúc mừng tuyển Campuchia lọt vào bán kết và Việt Nam gặp Campuchia sẽ là trận đấu hay. Bóng đá nữ Đông Nam Á đang trên đường phát triển dần và Campuchia chính là một nhân tố tích cực trong quá trình ấy.

Khán giả chắc chắn sẽ đến sân rất đông để ủng hộ chủ nhà. Tuyển Việt Nam đánh giá cao Campuchia không kém gì so với Thái Lan hay Myanmar nên rất tôn trọng đội bạn, đồng thời sẽ cố gắng thi đấu tốt trước Campuchia".

Được hỏi về đối thủ sắp tới, thủ quân tuyển Việt Nam Huỳnh Như phát biểu: "Sau khi xác định được đối thủ ở bán kết, chúng tôi có trò chuyện và đánh giá về đối thủ của mình. Tất cả đều thừa nhận Campuchia có bước phát triển lớn. Campuchia đá với Thái Lan và các đối thủ khác ở bảng B rất tốt.

Lần gặp gần nhất hồi năm 2019, tuyển Việt Nam đã thắng với tỉ số đậm nhưng ở lần gặp lại này, chúng tôi nghĩ không dễ thắng như trước. Chúng tôi sẽ phải tập trung, tuân thủ chiến thuật. Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Sẽ là một trận đấu hay".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...