Tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của Trường Hữu nghị 80

GD&TĐ - Ngày 9/5, tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì buổi làm việc với Trường Hữu nghị 80.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trường Hữu nghị 80 được thành lập ngày 4/3/1980 với tên ban đầu là Trường Phổ thông Hữu nghị 80, có nhiệm vụ quản lý và nuôi dạy học sinh phổ thông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào; năm 1988 đổi tên thành Trường Hữu nghị 80 để phù hợp với nhiệm vụ dạy dự bị đại học cho lưu học sinh.

Đây là một trường chuyên biệt, thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác đối ngoại và công tác Dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hai nước bạn Lào, Campuchia và nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi, hải đảo. Đã có gần 10.000 học sinh các dân tộc Việt Nam hơn 5.000 lưu học sinh Lào, 4.000 lưu học sinh Campuchia, đã học tập và trưởng thành từ nơi đây.

truong-huu-nghi-801.jpg
Bà Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80 báo cáo tại buổi làm việc.

Hiện nay, nhà trường đang thực hiện các nhiệm vụ: Giảng dạy bậc THPT cho học sinh dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh và lưu học sinh Lào; đào tạo dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và Campuchia; tổ chức thi và đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài; tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các môn khoa học tự nhiên nước CHDCND Lào.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80 cho biết: Năm học 2024 - 2025, khối THPT, nhà trường có 36 lớp với 1.306 học sinh, lưu học sinh (trong đó lưu học sinh Lào là 56 em); khối dự bị tiếng Việt có 14 lớp với 358 lưu học sinh Lào và Campuchia; tập huấn chuyên môn cho giáo viên môn Hóa, Sinh nước CHDCND Lào (39 giáo viên trong 3 tháng).

Nhà trường có tổng số 171 viên chức và hợp đồng lao động, trong đó 66 là trình độ thạc sĩ (chiếm 58% tổng số giáo viên), 3 người đang học cao học.

truong-huu-nghi-802.jpg
Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Huỳnh Văn Chương trao đổi tại buổi làm việc.

Tình hình cơ sở vật chất và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường được Hiệu trưởng Chu Kim Phượng báo cáo tại buổi làm việc, với các thông tin về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kết quả giáo dục học sinh Dân tộc nội trú; công tác đào tạo dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh; công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Việt nước CHDCND Lào; công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, lưu học sinh...

Nhiều đề xuất, kiến nghị để nhà trường phát triển tốt hơn trong thời gian tới cũng được Hiệu trưởng Chu Kim Phượng đề xuất.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT đã có những trao đổi, giải đáp liên quan đến những vấn đề nhà trường đề xuất; đồng thời gợi ý giải pháp cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

tt-pham-ngoc-thuong.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao kết quả Trường Hữu nghị 80 đạt được những năm qua và nhấn mạnh vai trò, vị trí hết sức quan trọng của nhà trường, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đồng thời đưa ra những vấn đề cán bộ, giáo viên nhà trường cần lưu ý trong thời gian tới.

Trong đó, Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy sự tận tâm, tận tụy trong chăm sóc, giáo dục, đào tạo học sinh và lưu học sinh của đội cán bộ quản lý, giáo viên. Với đối tượng học sinh đặc thù, thầy cô không chỉ là người thầy mà còn là cha mẹ, là gia đình của các em.

Là trường học đặc thù, có đối tượng học sinh đặc thù thì công tác tuyển sinh phải đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần thực hiện đúng, đủ, kịp thời về chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh, lưu học sinh.

Một số vấn đề quan trọng liên quan đến bảo đảm chất lượng giáo dục, chương trình giáo dục, kinh phí, cơ cấu tổ chức, công tác chăm sóc, tư vấn tâm lý cho học sinh, lưu học sinh… cũng được Thứ trưởng lưu ý nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ