Không quân Pakistan đã đạt được lợi thế đáng kể trong cuộc leo thang gần đây với Ấn Độ nhờ sử dụng tên lửa không đối không tầm xa PL-15 của Trung Quốc.
Xác nhận gián tiếp về điều này là việc phát hiện mảnh vỡ loại đạn không chiến nói trên ở quận Hoshiyarpur, bang Punjab, theo báo cáo của chính quyền địa phương Ấn Độ.
Những bức ảnh về mảnh vỡ được công bố trên phương tiện truyền thông Ấn Độ đã gây xôn xao, nhưng nguồn gốc chính xác của tên lửa và hoàn cảnh rơi của nó vẫn đang được điều tra.
Việc Pakistan sử dụng vũ khí tiên tiến của Trung Quốc nhấn mạnh sự hợp tác kỹ thuật quân sự sâu sắc hơn với Bắc Kinh và thay đổi cán cân quyền lực trong một khu vực mà máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ được trang bị tên lửa Meteor cho đến nay vẫn được xem là lực lượng thống trị.
Tên lửa PL-15 do Trung Quốc phát triển là vũ khí hiện đại dùng để tấn công các mục tiêu trên không ngoài tầm nhìn.
Theo Reuters, phiên bản cơ sở của tên lửa này có tầm bắn từ 200 đến 300 km, trong khi biến thể xuất khẩu PL-15E chỉ giới hạn ở tầm bắn 145 km.
Đạn tên lửa được trang bị động cơ nhiên liệu rắn xung kép, cung cấp tốc độ trên Mach 5 và radar mảng pha chủ động (AESA), cho phép hiệu chỉnh quỹ đạo ở phần giữa của chuyến bay.

Theo Minval.az, phân tích các mảnh vỡ thu được cho thấy Pakistan đang sử dụng phiên bản nội địa của PL-15, giúp lực lượng không quân nước này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn tầm bắn của tên lửa Meteor (180 - 200 km) được lắp trên máy bay Rafale của Ấn Độ.
Pakistan đã chính thức xác nhận việc trang bị tên lửa PL-15 cho máy bay chiến đấu JF-17C Block III và J-10C, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân của nước này.
Tiêm kích JF-17 được phát triển chung với Tập đoàn máy bay Thành Đô của Trung Quốc, là xương sống của phi đội hơn 160 chiến đấu cơ của Pakistan.
Trong khi những chiếc J-10C được chuyển giao cho Pakistan từ năm 2022 sẽ được tăng cường khả năng với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và radar AESA.
Theo STRATCOM, tên lửa PL-15 được chuyển giao từ kho dự trữ của PLAAF không có hạn chế xuất khẩu, khẳng định vai trò chiến lược của Pakistan là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh.
Với thực tế trên, Không quân Ấn Độ sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi đối đầu với Pakistan trong thời gian tới, cần nhắc lại họ đã mất cả tiêm kích Rafale, Su-30MKI, MiG-29... trong khi chưa bắn hạ được chiến đấu cơ nào của đối phương vốn bị đánh giá kém hơn.