Các binh sĩ của Lữ đoàn máy bay không người lái độc lập số 414 "Những chú chim Magyar" đã phá hủy một phương tiện rải mìn từ xa hiếm có của Nga - hệ thống Zemledeliye (nông nghiệp).
Chỉ huy lữ đoàn đã thông báo điều này bằng cách đăng một video tương ứng trên kênh Telegram của mình. Xe chiến đấu đã bị UAV trinh sát của đơn vị phát hiện theo hướng khu vực Kursk và Belgorod của Nga.
Hai máy bay không người lái FPV đã được sử dụng để phá hủy mục tiêu. Hiệu quả của cú đánh đầu tiên vẫn chưa rõ, trong khi cú đánh thứ hai trúng vào bệ phóng của xe, vụ tấn công khiến cho tổ hợp Zemledeliye bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo trang thông tin chiến sự OSINT ORYX, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện, Quân đội Nga đã mất ít nhất 5 phương tiện như vậy.
Hệ thống rải mìn từ xa di động Zemledeliye của Nga được thiết kế để tạo ra các bãi mìn nhanh chóng ở những khu vực có tầm quan trọng chiến lược.
Nhìn bề ngoài, nó giống với hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad và Tornado-G khi cũng sử dụng tên lửa 122 mm.
Tổ hợp này bao gồm một xe chiến đấu trên khung gầm xe bọc thép KamAZ 8x8, một xe chiến đấu - nạp đạn và các container chứa đạn kiêm ống bảo quản.

Xe chiến đấu này được trang bị hai khối bệ phóng, mỗi khối chứa 25 tên lửa. Nó có hệ thống định vị vệ tinh, máy tính tích hợp và trạm đo thời tiết, cho phép điều chỉnh góc chụm theo điều kiện bên ngoài.
Hệ thống có khả năng tạo ra bãi mìn với hàng nghìn quả trên một diện tích rộng, ngăn cản hiệu quả việc tiến quân của đối phương.