Thiết giáp BTR-152 có trong biên chế lực lượng vũ trang của hơn 40 quốc gia, hiện nay chúng vẫn đang được 16 quân đội sử dụng. Đáng chú ý là vào những năm 90, một xe bọc thép chở quân loại này của Liên Xô đã được huy động vào cảnh sát Mỹ.
Bức ảnh về chiếc BTR-152 được chụp trên đường phố Indianapolis mới đây đã xuất hiện trên mạng xã hội, nó được sử dụng bởi các thành viên của đơn vị tấn công đặc biệt.
Đèn hiệu nhấp nháy có thể nhìn thấy ở phía trước, các dấu hiệu nhận dạng ở hai bên và số đuôi ở phía sau. Bên cạnh đó là chiếc Cadillac Commando V-100 từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam.
Không có thông tin chi tiết về việc tại sao phương tiện này có mặt trên đất Mỹ, nhưng báo chí biết rằng thiết bị đó được liệt kê là chiến lợi phẩm của Quân đội Israel và đã được gửi ra nước ngoài.

BTR-152 là loại xe bọc thép chở quân bánh lốp mui trần, không có khả năng lội nước do Liên Xô chế tạo từ năm 1950.
Cấu trúc thân xe kiểu thép hàn, vỏ giáp có độ dày từ 9 - 15 mm, phần mỏng nhất là 4 mm nằm ở sàn xe. Khoang chở quân có khả năng chở 1,9 tấn hàng hoặc 18 lính, do không có mui nên binh lính rất dễ bị tổn thương bởi mảnh đạn hay lựu đạn ném vào xe.
Vũ khí chính của BTR-152 bao gồm 1 súng máy phòng không 12,7 mm DShK hoặc 14,5 mm KPV và thường đi kèm 1 súng máy 7,62 mm.
Hiện nay một số xe bọc thép BTR-152 đã được lắp mui kín hay thay thế vũ khí, mang lại khá năng chiến đấu cao hơn nhiều so với nguyên bản.