4 tuyển thủ Indonesia bị cấm thi đấu tại Hà Lan

GD&TĐ - 4 tuyển thủ Indonesia bị đình chỉ đấu tại các giải chuyên nghiệp bóng đá Hà Lan do liên quan đến vụ việc được mô tả 'bê bối hộ chiếu'.

Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hà Lan (IND) vừa công bố danh sách 25 cầu thủ gặp vấn đề về giấy phép lao động. Nhóm này chủ yếu đã bỏ quốc tịch Hà Lan, tạm thời không được thi đấu và cũng không được tập luyện cùng CLB chủ quản cho tới khi vụ việc được xử lý.

Trong số đó có 4 tuyển thủ Indonesia gồm hậu vệ Dean James của Go Ahead Eagles, hậu vệ Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II) và Tim Geypens (Emmen). Họ đều mang dòng máu lai Hà Lan - Indonesia, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan.

indoneesoa.png
Từ trái sang phải: 4 tuyển thủ Indonesia gồm Justin Hubner, Dean James, Nathan Tjoe-A-On và Tim Geypens, bị cấm thi đấu tại Hà Lan.

Vụ việc bùng lên sau khi NAC Breda thua Go Ahead Eagles 0-6 ở vòng 27 Eredivisie hôm 15/3, đã khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB). CLB này cho rằng Dean James vi phạm tư cách thi đấu và đề nghị được đá lại nếu KNVB xác nhận sai phạm.

Theo hồ sơ, Dean James đã nhập tịch Indonesia từ tháng 3/2025 và không còn quốc tịch Hà Lan, bởi 2 nước không cho phép mang quốc tịch kép. Tuy nhiên, giấy tờ đăng ký của anh vẫn thể hiện tư cách công dân Hà Lan thay vì lao động ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Đây là điểm mấu chốt khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nếu bị xếp vào diện lao động ngoài EU, cầu thủ phải có giấy phép lao động hợp lệ và hưởng mức lương tối thiểu khoảng 600.000 euro mỗi năm, tương đương gần 18 tỉ đồng.

Trong khi đó, mức lương của Dean James được cho là chỉ vào khoảng 190.000 euro mỗi năm. Điều này đồng nghĩa nếu hồ sơ bị xác định sai, cầu thủ và CLB có thể đều đối mặt rắc rối pháp lý lẫn chuyên môn.

Không chỉ NAC Breda, một CLB khác là Tilburg cũng có thể đưa ra yêu cầu tương tự sau khi thua Willem II, đội có Nathan Tjoe-A-On thi đấu.

Vì số lượng cầu thủ liên quan quá lớn, truyền thông Hà Lan gọi đây là “bê bối hộ chiếu”.

Dù vậy, không phải mọi tuyển thủ Indonesia tại Hà Lan đều bị ảnh hưởng như thủ môn Maarten Paes (Ajax), trung vệ Mees Hilgers (FC Twente) và tiền đạo Miliano Jonathans (Excelsior).

Trường hợp của Maarten Paes được xem là khá đặc biệt. Thủ môn này phải trở về Mỹ để xin giấy phép cư trú tạm thời, loại thị thực dành cho những người muốn sinh sống và làm việc tại EU quá 90 ngày.

Trước làn sóng tranh cãi, KNVB đã đề nghị các CLB tìm giải pháp phù hợp theo hướng bảo đảm lợi ích chung.

Theo truyền thông Hà Lan, một số bên đang tính tới phương án để những cầu thủ lớn lên ở Hà Lan và có giấy phép cư trú vĩnh viễn, sớm đủ điều kiện thi đấu trở lại trong vài tuần tới.

Nếu phương án này được thông qua, họ sẽ được miễn áp dụng đầy đủ quy định dành cho cầu thủ ngoài EU.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách Thanh niên. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Từ trang sách: Người bạn đồng hành với tuổi trẻ

GD&TĐ - Tủ sách Thanh niên là món quà đặc biệt Nhà xuất bản Kim Đồng dành cho độc giả trẻ với mong muốn trở thành người bạn đồng hành của tuổi trẻ, mang tới nguồn cảm hứng lớn trên bước đường học tập, trưởng thành.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vyacheslav Volodin.

Quan chức Nga: EU sẽ rơi vào 'hố nợ'

GD&TĐ - RT đưa tin, một quan chức Nga cho biết, EU sẽ phải đối mặt với "lỗ hổng nợ", vì đã sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine.