F-35B thành siêu sát thủ diệt hạm khi tích hợp thành công tên lửa AGM-158C LRASM

GD&TĐ - Lockheed Martin đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm bay của tiêm kích tàng hình F-35B với tên lửa chống hạm AGM-158C LRASM.

F-35B thành siêu sát thủ diệt hạm khi tích hợp thành công tên lửa AGM-158C LRASM

Đại diện công ty đã thông báo điều này cho giới truyền thông, được biết các cuộc thử nghiệm được tiến hành như một phần của chương trình hiện đại hóa F-35 Block 4, bao gồm việc mở rộng kho vũ khí của máy bay bằng tên lửa không đối đất tầm xa AGM-158 (JASSM) và tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C (LRASM).

Vì kích thước của LRASM không cho phép đặt vào các khoang bên trong máy bay nên quả đạn sẽ được treo bên ngoài. Sau những chuyến bay thử nghiệm, một loạt bài kiểm tra kỹ thuật sẽ bắt đầu.

Vào tháng 7 năm 2023, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã xác nhận ý định trang bị tên lửa LRASM cho tiêm kích F-35B và F-35C.

Khả năng tích hợp tên lửa chống hạm vào F-35 đã được thảo luận lần đầu tiên vào năm 2018, nhưng kể từ đó, thông tin chi tiết về quá trình này vẫn chưa được tiết lộ.

Ngày nay, AGM-158C LRASM đã được sử dụng trên tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân và máy bay ném bom chiến lược siêu âm B-1B Lancer của Không quân Mỹ. Ngoài ra, công việc đang được tiến hành để tích hợp tên lửa này vào oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress.

mfc-jassm-lrasm-f-35b-agm-158b-1536x1024.jpg
Tiêm kích F-35B với tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRАSM,

AGM-158C LRASM (Tên lửa chống hạm tầm xa) là vũ khí dẫn đường chính xác ứng dụng nhiều công nghệ cao, được phát triển bởi Tập đoàn Lockheed Martin.

Tên lửa này dựa trên thiết kế AGM-158 JASSM và được sửa đổi để tấn công mục tiêu trên biển ở phạm vi lên tới 1.000 km. Việc phát triển bắt đầu vào năm 2009 và bài kiểm tra đầu tiên diễn ra trong năm 2013.

Tên lửa được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ xuyên phá nặng 454 kg. Do hình dạng và lớp phủ đặc biệt, LRASM có khả năng tàng hình trước radar của đối phương.

Hệ thống dẫn đường cho phép tên lửa này tự phát hiện và xác định mục tiêu, cũng như trao đổi dữ liệu với những quả đạn khác, phân phối nhiệm vụ giữa chúng một cách hiệu quả.

Lockheed Martin đẩy mạnh tiến độ sản xuất tiêm kích F-35 Lightning II.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ