Các nhân viên thuộc bộ phận nghiên cứu phân tích đến từ Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, cũng như Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Phương Bắc (NORINCO) đang nỗ lực thu thập mọi thông tin về việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTR) được nâng cấp mang ký hiệu Iskander-1000.
Họ bày tỏ mối quan tâm đặc biệt vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các nhà thiết kế Nga đã tiến hành điều chỉnh thiết kế tên lửa 9M728 trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Thành tựu lớn đó là tăng thể tích khoang nhiên liệu thêm 15% để nối dài tầm bắn mà không gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của tên lửa.
Vấn đề thu hút sự quan tâm sâu sắc chính là thành phần của hỗn hợp nhiên liệu rắn, giúp động cơ hoạt động trong 480 giây để đưa tên lửa đạt tới quỹ đạo bay cao hơn, đồng nghĩa gia tăng đáng kể tầm bắn.
Tiếp theo, phía Nga đã thành công trong việc chế tạo một tên lửa có khả năng phóng từ xe chiến đấu tiêu chuẩn 9K720, trong khi quả đạn có kích thước lớn hơn một chút. Giải pháp nói trên giúp tiết giảm đáng kể chi tiêu quốc phòng bởi không phải chế tạo phương tiện mang bệ phóng mới.
Phía Trung Quốc nhận xét tên lửa Iskander-1000 có khả năng thực hiện thao tác vận động rất linh hoạt, với gia tốc quá tải lên đến 25G cả ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của quỹ đạo.
Độ cơ động cao kết hợp với trần bay 120 - 130km và tốc độ lớn nhất khi bổ nhào xuống mục tiêu lên đến Mach 9 khiến hệ thống phòng không Patriot (tên lửa MIM-104 PAC3) không thể đánh chặn (xác suất tiêu diệt thành công dưới 6%).
Theo nhận xét, khả năng vượt qua các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa của tên lửa Iskander-1000 được nâng cấp nhờ mang theo nhiều mục tiêu giả, được tung ra ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình.
Theo dữ liệu của Trung Quốc, việc phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-1000 đã hoàn tất vào tháng 12/2023 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 5/2024.
Những quả tên lửa đầu tiên đã được Quân đội Nga bắn thử từ thao trường Kapustin Yar nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine hồi tháng 2/2025.
Các chuyên gia Trung Quốc nhận xét sức mạnh của đầu đạn tên lửa Iskander-1000 đủ để gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Chiến dịch quân sự đặc biệt là cơ hội lý tưởng để ngành công nghiệp quốc phòng Nga thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện thực tế và chứng minh kinh nghiệm chiến đấu cho khách hàng quân sự nước ngoài, cả hiện tại và tiềm năng.
Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga có thể sẽ tăng cường sản xuất những vũ khí tấn công tương tự, bởi vì các tổ hợp phòng không do phương Tây sản xuất hiện nay không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-1000 trong thời gian trước mắt.
Liên minh quân sự NATO hiện đang phát triển kế hoạch tác chiến mới, bao gồm xây dựng và triển khai những hệ thống phòng thủ tên lửa liên hợp nhằm chuẩn bị cho kịch bản leo thang căng thẳng hơn nữa với Nga.
Phương Tây nhận xét, việc xuất hiện một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật do Nga cải tiến đã dẫn đến sự leo thang cạnh tranh trên thị trường vũ khí toàn cầu. Bên cạnh đó, Iskander-1000 cũng làm gia tăng căng thẳng giữa giới lãnh đạo quân sự và chính trị các nước thành viên NATO.
Thậm chí có thông tin còn cho hay, sau khi Nga ra mắt Iskander-1000 và Oreshnik, giới chức quân sự và chính trị ở nhiều nước phương Tây đã tỏ ra lo ngại và bắt đầu đề nghị được đối thoại với Nga.