Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin, cây cầu bị tấn công trong khi lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ các nạn nhân của vụ tấn công trước đó.
Sau đó, một quan chức địa phương cho biết, 8 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong các cuộc tấn công.
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Axios rằng, cây cầu cao tốc bị tấn công vì lực lượng Iran sử dụng nó để bí mật vận chuyển tên lửa, và các bộ phận tên lửa từ Tehran đến các địa điểm phóng ở miền Tây nước này.
Theo lời quan chức này, các bộ phận tên lửa được vận chuyển trong các thùng và kiện hàng lớn qua cầu, và được lắp ráp tại các địa điểm phóng.
Ông cũng cho biết thêm, cây cầu này còn được sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng quân sự Iran ở Tehran.
Trong khi quan chức này nói với trang web tin tức của Mỹ rằng, cây cầu đã được mở cửa vào tháng Giêng. Truyền thông lại Iran đưa tin, cầu vẫn chưa đi vào hoạt động.
Tổng thống Donald Trump đã ăn mừng vụ tấn công vào cây cầu, mà ông gọi là cây cầu lớn nhất của Iran. Ông Trump đồng thời tuyên bố sẽ có những cuộc tấn công tương tự nếu Cộng hòa Hồi giáo không đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ, không bao giờ được sử dụng nữa. Sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra sau đó!”, ông Trump viết trên Truth Social.
“Đã đến lúc Iran phải đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn, và chẳng còn gì sót lại của một quốc gia từng có tiềm năng trở thành vĩ đại nữa!”, ông Trump nói thêm.
Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Araghchi viết trên X: “Việc tấn công các công trình dân sự, bao gồm cả những cây cầu chưa hoàn thành, sẽ không buộc người dân Iran phải đầu hàng.
Nó chỉ thể hiện sự thất bại và suy sụp tinh thần của một kẻ thù đang trong tình trạng hỗn loạn. Mọi cây cầu và công trình sẽ được xây dựng lại vững chắc hơn. Điều sẽ không bao giờ phục hồi: Đó là thiệt hại đối với uy tín của nước Mỹ”.