Nga đang bí mật cung cấp vũ khí cho chính quyền quân sự ở Madagascar, bao gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-3 - trang thiết bị mạnh nhất trong lịch sử hòn đảo, cũng như các hệ thống tên lửa phòng không vác vai.
Hình ảnh do báo chí Nga đăng tải cho thấy ít nhất 2 xe BMP-3, nhưng tổng số lượng thiết bị chuyển giao vẫn chưa được biết. Ngoài ra, Nga còn cung cấp cho chính quyền quân sự đạn dược và trang thiết bị bộ binh.
Điều đáng chú ý ở chỗ xe chiến đấu bộ binh BMP-3 chính là những phương tiện mặt đất mạnh nhất từng được đưa vào phục vụ trong Quân đội Madagascar.
Trước đây, vai trò này do khoảng 12 xe tăng lội nước hạng nhẹ PT-76 đảm nhiệm, nhưng tình trạng kỹ thuật của chúng hiện chưa biết rõ.
Trước đó, ngày 24/2, có thông tin cho biết Nga đã gửi một lô hàng thiết bị và 63 tấn hàng hóa đến Madagascar, được chính thức coi là "viện trợ nhân đạo" để khắc phục hậu quả của cơn bão Phithia.
Việc giao hàng được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự Il-76 và An-124 của Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga.
Hồi tháng 12/2025, thông tin cho biết Nga đã hỗ trợ vũ khí cho chính quyền quân sự ở Madagascar và cử quân nhân đến nước này nhằm huấn luyện.
Cuộc đảo chính quân sự ở Madagascar diễn ra vào ngày 14/10/2025, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ gia tăng và việc Tổng thống Andry Rajoelina khi đó bỏ trốn sang Pháp.
Không lâu sau cuộc đảo chính, ông Randrianirina - chỉ huy đơn vị CAPSAT tinh nhuệ đã lên nắm giữ chức vụ Tổng thống của đất nước và quay sang Nga với đề nghị hỗ trợ, dẫn tới những chuyến hàng vũ khí từ Nga.